Iran - Iraq căng thẳng về dầu mỏ

Iran - Iraq căng thẳng về dầu mỏ
TP - Giá dầu thế giới rục rịch tăng khi có tin  lính Iran xâm nhập và kiểm soát một giếng dầu thuộc lãnh thổ Iraq, gần biên giới Iran.
Iran - Iraq căng thẳng về dầu mỏ ảnh 1
Một giếng dầu ở Fakka - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin BBC, chính phủ Iraq xác nhận vụ xâm nhập và yêu cầu lính Iran rút lui ngay lập tức, nhưng ông này cũng nói Baghdad cam kết giải quyết sự việc bằng con đường ngoại giao. Theo phát ngôn viên chính phủ Iraq, Ali al-Dabbagh, vụ xâm nhâp diễn ra hôm thứ sáu.

Tuy yêu cầu lính Iran rút lui nhưng chính phủ Iraq không đưa ra thời hạn cuối cùng và cũng không nói hành động tiếp theo nếu phía Iran không tuân thủ. Cũng theo ông Dabbagh, Baghdad đã triệu hồi đại diện ngoại giao Iran để thảo luận.

Thứ trưởng Nội vụ Iraq Ahmed Ali al-Khafaji nói vụ xâm nhập là diễn biến mới nhất trong một loạt các vi phạm, xảy ra tại khu vực thuộc tỉnh Maysan, cách Baghdad 300km về phía đông nam.

Trong khi ấy, hãng tin bán nhà nước của Iran, Mehr trích lời các quan chức Cty Dầu mỏ quốc gia Iran bác bỏ thông tin trên, theo Reuters. Một quan chức thuộc Cty Dầu mỏ Maysan của Iraq, đơn vị đang khai thác mỏ dầu nói lính Iran tạm chiếm một trong bảy giếng của mỏ dầu vài lần kể từ đầu năm. Đây là giếng không hoạt động vì là nơi Iran và Iraq đang tranh chấp.

Giá dầu tăng

Phản ứng trước sự kiện trên, giá dầu thô ở Mỹ đã tăng đến 74,69USD/thùng (lúc 14h14 giờ GMT) so với mức giá 73,31 USD (11h08 giờ GMT), theo Reuters.

Vụ việc diễn ra vài ngày sau khi Bộ Dầu mỏ Iraq ký hợp đồng khai thác với một số công ty dầu mỏ hàng đầu thế giới trong lần đấu giá thứ hai kể từ khi quân Mỹ đổ vào Iraq năm 2003.

Quan hệ giữa hai cựu thù Iraq- Iran, vốn trải qua 8 năm chiến tranh trong những năm 80 của thế kỷ trước, đã được cải thiện kể từ khi chính quyền của người Shi’ite lên nắm quyền sau sự sụp đổ của chính quyền Saddam Hussein ủng hộ giáo phái Sunni, năm 2003.

Cùng Bazargan và Abu Gharab, Fakka là một phần của mỏ dầu Maysan với trữ lượng được đánh giá đạt tới 2, 463 tỷ thùng. Hoạt động khai thác dầu ở đây bắt đầu trong những năm 70 của thế kỷ trước nhưng phải ngưng lại khi cuộc chiến Iran - Iraq nổ ra.

Theo các quan chức Iraq, hiện mỗi ngày mỏ dầu Maysan cung cấp cho thị trường 10.000 thùng nhưng nếu khai thác hết công suất, mỏ dầu này có thể cung cấp 20.000 thùng/ngày.

MỚI - NÓNG