Đi học bằng xích lô

Đi học bằng xích lô
TP - Gần một tháng nay, tại xã Đông Xuyên (Tiền Hải, Thái Bình) xuất hiện những chiếc xe xích lô chở học sinh tiểu học đến trường. Từ ngày có xe, nhiều phụ huynh tiết kiệm được thời gian đưa đón con mà vẫn rất yên tâm.
Đi học bằng xích lô ảnh 1
Những chiếc xích lô chở học sinh đi học

Anh Phạm Văn Lâm - một người chở xe xích lô, cho biết, gia đình anh bỏ ra năm triệu đồng để đầu tư đóng một chiếc xe và tin tưởng, chỉ cần sau nửa năm, là hoàn vốn.

Mỗi xe có sức chở trung bình từ 12 đến 16 em, tùy thuộc vào độ tuổi. Trên xe được trang bị ô che nắng mưa, có dàn âm thanh để các em nghe nhạc trên đường đi.

Để được sử dụng dịch vụ này, mỗi tháng, các bậc phụ huynh sẽ đóng khoản phí 60.000 đồng/em. Em Đặng Thị Quỳnh, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Đông Xuyên vui vẻ: “Em rất thích đi xe xích lô”.

Còn chị Nguyễn Thị Duyên có con học lớp 4 đang đi xe xích lô cho hay: “Ngày trước, vợ chồng tôi thường phải cắt cử nhau đi đón con. Nhà tôi làm nghề nấu rượu nên rất bận rộn. Từ ngày có loại xe xích lô này, vợ chồng tôi yên tâm hơn”.

Anh Lâm cho biết, hiện cả xã mới có ba xe xích lô. “Nhiều người đến thuê tôi chở con họ đi học, nhưng vì xe chở có hạn nên không thể nhận lời”.

Với những tiện ích mà dịch vụ này mang lại, mong rằng nó sẽ được phổ biến ra cả những xã khác, huyện khác, để tiết kiệm thời gian cho các bậc phụ huynh trong việc đưa đón con đến trường.

Vũ Thị Thanh Thủy
Hải Long, Đông Xuyên, Tiền Hải, Thái Bình

MỚI - NÓNG