Hà Nội: Bắt phụ xe trộm hàng trăm sim điện thoại

Hà Nội: Bắt phụ xe trộm hàng trăm sim điện thoại
TPO – Thấy lái xe sơ hở, phụ xe Trần Văn Toản đã ẵm cả thùng hàng chứa hàng trăm chiếc sim, thẻ điện thoại có giá trị đi tiêu thụ. Trong lúc đang tẩu tán số tài sản trên, Toản đã bị Công an quận  Thanh Xuân, Hà Nội bắt giữ.

Ngày 20-12, Công an quận Thanh Xuân cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với  Trần Văn Toản (SN 1987), trú tại thị trấn nông trường Mộc Châu, Sơn La về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó  ít ngày, khi ngồi ở bến xe, Toản (phụ xe chạy tuyến Sơn La – Hà Nội) thấy anh Đinh Duy Khánh - lái xe ôtô khách mang BKS 20K -3759 nhận một thùng đồ do khách thuê chở lên Sơn La. Thấy những dấu hiệu sơ hở của lái xe, qua theo dõi, Toản được biết trong thùng là sim, thẻ điện thoại trị giá hàng chục triệu đồng nên đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Do cùng đi tuyến Sơn La – Hà Nội nên Toản biết rõ xe của anh Khánh sáng hôm sau mới khởi hành, và đây sẽ là thời cơ để phụ xe này hành động.

Đêm đến, Toản đột nhập vào xe anh Khánh bằng cửa thoát hiểm rồi lấy trộm thùng hàng. Trót lọt, tên trộm mang thùng hàng lên Sơn La bán một phần thẻ cho các đại lý được 25 triệu đồng. Còn lại gần 200 thẻ điện thoại trị giá 11 triệu đồng chưa kịp tiêu thụ thì bị các trinh sát Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân , Hà Nội thu giữ.

Hiện vụ  việc đang được Công an quận Thanh Xuân củng cố  hồ sơ xử lý.

MỚI - NÓNG