Dịch vụ ông già Noel đắt khách

Dịch vụ ông già Noel đắt khách
TPO - Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ Noel, "màu Giáng sinh" đã tràn ngập trên phố phường Hà Nội, dịch vụ ông già Noel chuyển quà cũng bắt đầu sôi động.

Ngay từ giữa tháng 12, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, nhiều cửa hàng đua nhau mở dịch vụ tặng quà Noel. Đi trên phố, người ta thấy rất nhiều biển hiệu "nhận tặng quà Noel".

Theo nhiều cửa hàng thì dịch vụ ông già Noel năm nay đắt hàng hơn mọi năm, số lượng khách đến đặt và thuê dịch vụ tăng lên từng ngày. Năm nay, không chỉ các gia đình có nhu cầu nhờ các ông già Noel tặng quà cho trẻ em mà các trường mầm non, tiểu học, các cơ quan cũng muốn có dịch vụ này. Do vậy, dù chưa đến Noel, nhiều ông già Tuyết đã kín lịch.

Chị Thu Thủy, chủ cửa hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can cho biết: “Mỗi năm, Trung Thu và Noel là hai dịp bán được nhiều đồ chơi nhất, riêng Noel thì cửa hàng nào cũng phải có thêm một người đóng vai Ông già Tuyết đưa quà tới tận nhà thì mới hút được khách”.

Dịch vụ ông già Noel đắt khách ảnh 1
Ông già Noel tớitrường mần non. Ảnh: C.K

Việc chuyển quà sẽ được bắt đầu từ ngày 22 cho đến hết ngày 24/12. Đúng giờ hẹn, ông già Noel sẽ xuất hiện tại các gia đình, trao quà, thiệp chúc mừng, tặng bánh kẹo và trò chuyện với bé.

Theo khảo sát của phóng viên TPO thì năm nay chi phí dịch vụ tặng quà Noel tại nhà có giá từ 80.000 – 120.000 đồng/quà, giá dịch vụ phát quà ngày 22 và 23/12 từ 80.000- 150.000đ/lượt. Riêng trong hai ngày “cao điểm” là 24 và 25/12, phí sẽ tăng từ 25- 80%.

Để có được một ông già Noel tham gia vui chơi với các bé thiếu nhi ở trường học, hoặc ở cơ quan, công ty, giá dao động từ 500.000 – 1.500.000 đồng.

Không chỉ sôi động tại các cửa hàng, nhiều trang web cũng mở dịch vụ đưa quà của ông già Noel. Thử gõ cụm từ “dịch vụ ông già Noel tại Hà Nội” trên Google, trang web sẽ cho ra 443.000 kết quả. Trong đó những trang đầu tiên phần lớn là dành cho những lời rao về dịch vụ ông già Noel như: Ông già Noel và công chúa sẽ đến tận nhà các cháu tặng quà, hát các bài hát Giáng sinh, kể những câu chuyện nhỏ về Giáng sinh.

Làm ông già Noel không phải dễ

Tuy nhu cầu lớn, nhưng để đảm nhận được vai trò ông già Noel thì không phải đơn giản. Người đóng vai ông già Noel phải đảm bảo tiêu chí như ngoại hình to béo, khuôn mặt phúc hậu, và có khiếu hài hước.

Thông thường, một lần tặng quà cho bé thường kéo dài từ 10 - 15 phút để bé có thể trò chuyện và chụp hình, nên ông già Noel ngoài việc vui tính còn phải được hóa trang để đảm bảo hai yêu cầu: có râu và bụng bự.

Ông già Noel cần linh hoạt, biết kể chuyện liên quan đến lễ Giáng sinh, hát các ca khúc Giáng sinh, biết tổ chức trò chơi và hiểu được tâm lý trẻ.

Ngoài ra, nếu không thạo đường và tính toán thời gian hợp lý các ông già Noel sẽ không thể tới trao quà đúng hẹn cho các bé, có khi còn gặp tắc đường.

Dịch vụ ông già Noel đắt khách ảnh 2
Ông già Noel phải biết cả tổ chức trò chơi và kể chuyện. Ảnh: C.K

Những năm trước, Hà Nội chưa có lớp học nào để đào tạo cho những người đóng vai ông già Noel, nên các cửa hàng, công ty vẫn tự đào tạo, khiến ông già Noel gặp rất nhiều lúng túng với những câu hỏi của trẻ nhỏ, thậm chí, khiến các em nhỏ sợ khóc thét lên mỗi khi nhìn thấy các "ông". Nhiều ông già Noel lạc đường hoặc đưa quà nhầm địa chỉ.

Vài năm gần đây các Trung tâm Hạnh Phúc, Hoa Đà, Địa Trung Hải đã mở lớp tập huấn cho các ông già Noel trước khi vào cuộc, nên dịch vụ ông già Noel năm nay được dự báo là sẽ chuyên nghiệp hơn.

Lực lượng ông già Noel hiện nay chủ yếu vẫn là các nam sinh viên muốn làm thêm, hoặc những thành viên trong câu lạc bộ hưu trí.

Việt Linh, sinh viên đại học Điện Lực người đã có kinh nghiệm 3 năm đóng vai ông già Noel cho biết: “Mỗi dịp Noel, tôi lại có cơ hội làm thêm, nhưng vui hơn cả là đuợc mang niềm vui tới em nhỏ. Nên Noel năm nào tôi cũng cảm thấy háo hức”

MỚI - NÓNG