Các tỉnh miền Bắc trời ấm dần

Các tỉnh miền Bắc trời ấm dần
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hiện nay không khí lạnh khống chế thời tiết miền Bắc trong mấy ngày qua đang có dấu hiệu suy giảm, kể từ ngày mai (22/12), các tỉnh đồng bằng Bắc bộ trời sẽ ấm dần.

Rét đậm, rét hại chỉ còn xuất hiện tại khu vực miển núi với nền nhiệt độ khoảng 12-22 độ C. Khu vực đồng bằng dịp Lễ Noel (25/12), nền nhiệt độ sẽ không quá lạnh (riêng Hà Nội khoảng 17-28 độ C) song một số nơi có thể có mưa.

Dự báo thời tiết trên cả nước từ ngày 21-30/12 như sau: Phía Tây Bắc bộ hai ngày đầu, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Những ngày sau, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc bộ hai ngày đầu, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, vùng núi rét đậm. Những ngày sau, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hai ngày đầu, nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, riêng ngày 21 có nơi mưa vừa đến mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Trời rét. Những ngày sau, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hai ngày đầu, nhiều mây, phía bắc có mưa, riêng ngày 21 có nơi mưa vừa đến mưa to, phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Những ngày sau, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nam Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.