Tiếp bài: 'Lò mổ bất thường giữa thành phố':

Sửa sai bằng cách cho cái sai tồn tại?

Sửa sai bằng cách cho cái sai tồn tại?
TP - Báo Tiền Phong có bài viết "Lò mổ bất thường giữa thành phố" phản ánh DNTN Lộc Thành xây lò mổ lớn ở phường 5 (TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), không phép, trên đất quốc phòng.
Sửa sai bằng cách cho cái sai tồn tại? ảnh 1
Lò mổ hoành tráng không phép đã được phép tồn tại. Ảnh: Tú Ân

Chủ DNTN Lộc Thành là bà Trương Khắc Huệ, trước đó thuê đất quốc phòng do Ban Chỉ huy Quân sự TP Sóc Trăng quản lý, để chăn nuôi, trồng trọt.

Tại phường 5, UBND tỉnh Sóc Trăng đã cấp phép xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung cho Cty TNHH một thành viên Nguyễn Dũng. Khi DNTN Lộc Thành trình phương án xây dựng lò mổ, ông Trương Minh Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, phê duyệt với điều kiện “địa điểm xây dựng lò mổ phải do UBND TP Sóc Trăng quyết định”. Nhưng DNTN Lộc Thành đem luôn đất thuê “chăn nuôi, trồng trọt” xây dựng lò mổ hoành tráng cạnh lò mổ của Cty TNHH một thành viên Nguyễn Dũng.

Sau bài báo, TP Sóc Trăng và tỉnh Sóc Trăng đã họp xem xét. Nhiều ý kiến bất bình với việc xây dựng lò mổ không phép của DNTN Lộc Thành. Ban Chỉ huy Quân sự TP Sóc Trăng cũng bất bình vì DNTN Lộc Thành hợp đồng thuê đất để chăn nuôi, trồng trọt, nhưng lại tự tiện xây lò mổ làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quân sự.

Để “sửa sai”, ngày 1-12-2009, ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, ký Công văn số 1934/CTUBND với nội dung: “Thu hồi toàn bộ diện tích đất tại khóm 1, phường 5, thành phố Sóc Trăng mà Ban chỉ huy Quân sự TP Sóc Trăng đang quản lý; giao Sở TN-MT lập hồ sơ thủ tục cho DNTN Lộc Thành thuê 36.448,9m2 để thực hiện dự án  đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung”.

Với công văn trên, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chấp nhận việc làm sai trái của DNTN Lộc Thành, trái với quy định của chính UBND tỉnh Sóc Trăng trước đó về việc giao cho UBND TP Sóc Trăng chọn một địa điểm để xây dựng lò mổ mới, ngoài lò mổ của Cty Nguyễn Dũng.

Đại tá Nguyễn Việt Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Sóc Trăng, cho biết: “Chúng tôi chấp hành việc UBND tỉnh thu hồi đất nhưng không đồng ý giao cho DNTN Lộc Thành. Hôm 8-12, tại cuộc họp bàn về vấn đề này, chúng tôi đã phát biểu, phần đất giao cho chúng tôi quản lý vào năm 1989 là ao trũng, đầy cỏ dại. Đơn vị chúng tôi bỏ nhiều công sức khai phá, khi thu hồi phải tính toán bồi hoàn”.  

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.