Hà Nội : Thua bạc, đi cướp tiệm vàng trả nợ

Hà Nội : Thua bạc, đi cướp tiệm vàng trả nợ
TPO – Hôm nay 22-12, CAQ Cầu giấy vừa bắt giữ Nguyễn Minh Phụng (SN 1988), trú ở ngõ 317 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội về hành vi cướp giật. Được biết, vì thua bạc, Phụng nghĩ ra “chiêu” đi cướp tiệm vàng để trả nợ.
Hà Nội : Thua bạc, đi cướp tiệm vàng trả nợ ảnh 1
Nguyễn Minh Phụng. Ảnh : PV 

Cửa hàng vàng Phú Nguyên ở địa chỉ 69 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy là nơi Phụng gây án. Với chiêu thức vờ mua vàng rồi chờ sơ hở của chủ cửa hàng, Phụng ra tay cướp giật hai cây vàng.

Trước đó, chiều 21-12, Phụng mượn xe máy của một người bạn, đi lang thang dọc tuyến phố khu vực quận Cầu Giấy để quan sát các tiệm vàng, xem của hàng nào sơ hở sẽ ra tay.

15h cùng ngày, khi đi ngang qua tiệm vàng Phú Nguyên, quan sát nhanh, Phụng thấy tại cửa hàng chỉ có một người con gái - chị Nguyễn Thị Hà đứng bán. Trong vai một khách hàng, Phụng tiếp cận “con mồi”. Được chị chủ tiệm cho xem một số mặt hàng, nhưng Phụng tỏ ý chê đắt rồi lặng lẽ bỏ đi.

Khi ra ngoài quan sát không thấy ai, Phụng quay lại, đồng ý mua hai cây vàng tại tiệm vàng Phú Nguyên. Lợi dụng lúc chị Hà sở hở, tên cướp giật số vàng trên rồi chạy ra ngoài, nhưng đã bị CAP Dịch Vọng Hậu bắt ngay sau đó.

Tại  cơ quan điều tra, Phụng khai đang làm đầu bếp tại một nhà hàng trên phố Kim Mã.

Nói về  động cơ phạm tội, tên cướp thừa nhận, thời gian gần đây, do chơi lô, đề, cá độ bóng đá thua lỗ liên tiếp đã đẩy Phụng thành con nợ của nhiều chủ nợ. Để “trang trải”, Phụng nghĩ ra việc đi cướp tiệm vàng để trả nợ.

Hiện CAQ Cầu Giấy, Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ  để xử lý.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.