Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Hải quân sẽ được đầu tư không ngừng

Hải quân sẽ được đầu tư không ngừng
TP - Tiếp đoàn đại biểu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng Quân chủng Hải quân giai đoạn 2004-2009 sáng 22-12 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân tự hào về những chiến công của lực lượng Hải quân.
Hải quân sẽ được đầu tư không ngừng ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chúc mừng đại diện Quân chủng Hải quân - Ảnh: VOV

Chủ tịch nước khẳng định trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bộ đội Hải quân đã lập nên những chiến công hiển hách, đóng góp to lớn vào thắng lợi chung của cả nước.

Trong thời bình, Hải quân cũng là lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, phát triển kinh tế.

Phân tích những phức tạp trong tình hình thế giới giai đoạn hiện nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ nhiệm vụ của Hải quân càng nặng nề, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ hải quân phải không ngừng nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc.

Toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân quán triệt quan điểm cố gắng kiềm chế, không để xảy ra nổ súng. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến lực lượng hải quân, không ngừng đầu tư, nâng cấp trang thiết bị hiện đại để hải quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước tin tưởng, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội nhân dân nói chung, lực lượng Hải quân nói riêng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 7 tập thể

Ngày 22-12, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các đơn vị trong QĐND Việt Nam, gồm: Lữ đoàn 279, Binh chủng Công binh; Xí nghiệp liên hợp Z.751, Tổng cục Kỹ thuật; Hải đội 2, BĐBP thành phố Đà Nẵng; Đồn Biên phòng 575, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh; Lực lượng vũ trang tỉnh Bến Tre; Trung đoàn BB9, Sư đoàn BB8 thuộc Quân khu 9; Bệnh viện 103, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng, vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

A.M
Theo TTXVN

A.M
Theo VOV

MỚI - NÓNG