Nhà siêu mỏng, siêu méo: Hòa cả làng!

Nhà siêu mỏng, siêu méo: Hòa cả làng!
TP - Nhiều năm qua, cơ quan chức năng của Hà Nội loay hoay tìm cách giải quyết vấn nạn nhà siêu mỏng, siêu méo, song chưa thấy trường hợp vi phạm nào được giải quyết rốt ráo.

>> Xử lý nhà siêu mỏng, siêu nhỏ tại Hà Nội: Khó khả thi

Nhà siêu mỏng, siêu méo: Hòa cả làng! ảnh 1

Nhà không phép, không đủ kích thước xây dựng vẫn ngang nhiên tồn tại (Ảnh chụp tại nút giao thông Thanh Xuân) - Ảnh: Nguyễn Tú

Sau khi Tiền Phong có bài phản ánh về tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo tái xuất trên nhiều tuyến đường-nút giao thông mới mở, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng và các quận kiểm tra, quyết xử lý.

Sở Xây dựng vừa báo cáo thành phố về những điểm sai phạm, đồng thời yêu cầu thanh tra xây dựng các quận giám sát chặt chẽ, xử lý kiên quyết, tuyệt đối không để nhà siêu mỏng, siêu méo tái diễn.

Tuy nhiên, thực tế, những công trình sai phạm vẫn vô tư mọc, đặc biệt ở điểm nóng nút giao thông vành đai 3 Thanh Xuân.

Tại nút giao thông Thanh Xuân, sau nhiều năm chậm trễ, giờ nơi đây đang trở thành đại công trường xây nhà, cải tạo nhà không phép. Bằng cách này cách khác, những căn nhà có kích thước không đủ tiêu chuẩn để xây dựng vẫn đua nhau mọc.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch phường Thanh Xuân Trung, hiện có khoảng 60 hộ dọc đường Nguyễn Trãi thuộc diện tích bị cắt xén.

“Trong số này một số hộ cải tạo lại diện tích còn lại khi bị cắt xén, một số phá dỡ để xây mới. Các trường hợp diện tích còn lại khoảng 7 đến 8m2, phường đã yêu cầu hợp khối lại với nhau, nhưng số này rất ít.

Đa số do chưa có sổ đỏ, chưa có giấy phép xây dựng nhưng do người dân mất nhà, bị thu hồi đất họ buộc phải xây nhà để ở. Ở góc độ quản lý thì sai, nhưng chúng ta phải chia sẻ” - Ông Hòa phân trần.

Điều đáng nói, hàng loạt công trình không đủ tiêu chuẩn xây dựng đang cấp tập hoàn thiện với chiều cao từ 4 đến 5 tầng. “Chúng tôi cũng đã ra hơn 10 quyết định đình chỉ các công trình vi phạm. Hiện phường đã kiểm tra làm báo cáo gửi các cấp xem xét giải quyết, đồng thời đang hướng dẫn họ làm thủ tục cấp phép, tháo gỡ” - Ông Hòa cho biết.  

Do thiếu biện pháp mạnh?

Cách đây nhiều năm, khi nhà siêu mỏng, siêu méo mới xuất hiện ở tuyến đường Đào Tấn (quận Ba Đình), các cơ quan chức năng Hà Nội đã bàn các biện pháp xử lý, ngăn chặn. Thế nhưng đến nay, nhà siêu mỏng, siêu méo gần như xuất hiện khắp nơi và cũng chưa thấy trường hợp vi phạm nào được xử lý rốt ráo.

Nhà siêu mỏng, siêu méo không chỉ mọc lên ở các tuyến đường mới ở các quận nội đô, mà các tuyến đường vành đai, ngoại thành cũng xuất hiện nhiều ngôi nhà diện tích 5 - 6m2, cao 4-5 tầng, xây uốn éo theo thế đất.

Trong báo cáo gửi thành phố về tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo tái xuất ở nút giao thông Thanh Xuân, ông Nguyễn Khắc Thọ, Phó giám đốc Sở Xây dựng cho rằng, trách nhiệm do thanh tra xây dựng phường, thanh tra xây dựng quận chưa thực sự vào cuộc, xử lý không triệt để, chưa có biện pháp mạnh như ngừng cung cấp điện, nước, cấm thợ, để chủ đầu tư vẫn tiếp tục thi công.

Sở này cũng cho rằng, do khi thành phố phê duyệt dự án mở đường chỉ tính diện tích mở đường mà không tính đến việc quy hoạch 2 bên đường, vì vậy việc ngăn chặn nhà siêu mỏng, siêu méo gặp khó khăn.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.