ĐBSCL: Dịu sóng chồng ngoại

ĐBSCL: Dịu sóng chồng ngoại
TP - Số cô gái ĐBSCL kết hôn với người nước ngoài đã giảm vài năm nay. Làn sóng lấy chồng ngoại một thời khuấy động vùng sông nước, có vẻ đã lắng dịu.

Ở tỉnh Hậu Giang, trước đây mỗi năm có hàng ngàn cô gái lấy chồng xứ Đài, xứ Hàn, nay đã giảm hẳn. Năm 2007 là 1.873 cô, năm 2008 còn 1.308 cô và năm 2009 chỉ còn 702 cô (giảm 62,5% so với năm 2007).  Ở TP Cần Thơ, năm 2009 có 388 cô lấy chồng ngoại, giảm 41% so với năm 2007.

Ở tỉnh Tiền Giang, số cô gái lấy chồng ngoại cũng giảm một nửa. Năm 2007 toàn tỉnh có 418 cô thì năm 2009 chỉ còn 217 cô (giảm 48%).

Một cán bộ tư pháp tỉnh Tiền Giang giải thích: “Rể ngoại dù trẻ hay già đều chỉ chọn cô dâu 8X, 9X trẻ đẹp, nhiều người còn đòi học vấn cao, qua nhiều năm địa phương cũng cạn nguồn”.

Năm 2009, tỉnh Bạc Liêu có 140 cô gái lấy chồng nước ngoài, giảm 52 cô so với năm 2008 (27%) và 130 cô so với năm 2007 (48%).

Theo Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, nguyên nhân giảm mạnh một phần do có nhiều cô dâu bất hạnh, bị ngược đãi ở xứ người, thất vọng trở về. Vì vậy, nhiều cô được cảnh tỉnh, không nhắm mắt đưa chân như trước.

Ở tỉnh Vĩnh Long, năm 2007 có 717 cô gái xuất ngoại thì năm 2009 chỉ có 240 cô (giảm 66,5%).

Bà Lê Thanh Thủy, cán bộ Hội LHPN Vĩnh Long, cho biết, trong nhiều nguyên nhân giảm lấy chồng ngoại, thì kinh tế là chính. Đời sống được cải thiện và có nhiều cơ hội việc làm trong nước khiến nhiều cô gái không mạo hiểm với chồng ngoại nữa.

Trước đây, thời điểm sốt chồng ngoại, nhiều cô làm thủ tục kết hôn, xin sao y sẵn vài bộ hồ sơ, phòng khi  phải ly hôn cho thuận tiện và nhanh chóng. Không ít trường hợp tiếp tục xuất ngoại sau lần đầu thất bại.

Giảm lượng, tăng chất

Một cán bộ tư pháp tỉnh Tiền Giang cho biết: Ngày càng có nhiều cuộc hôn nhân có tình yêu, gái trai xứng đôi vừa lứa, có thời gian tìm hiểu nhau trước khi cưới, đám cưới được tổ chức tại nhà gái đúng lễ nghi truyền thống.

ĐBSCL: Dịu sóng chồng ngoại ảnh 1

Cù lao Tân Lộc (Thốt Nốt, Cần Thơ) bình yên - Ảnh: Kiến Giang

Quan điểm của Sở Tư pháp Tiền Giang là không cản trở, không kỳ thị, mà cố gắng trang bị kiến thức văn hóa, pháp luật cho các cô dâu trước khi về nhà chồng.

Sở Tư pháp Tiền Giang thường làm lễ trao giấy chứng nhận kết hôn cho các cặp dâu Việt chồng ngoại ở các ấp xã khá long trọng để động viên họ hướng tới hôn nhân hạnh phúc.

Phường Cù lao Tân Lộc (Thốt Nốt, Cần Thơ) từng được mệnh danh “đảo Đài Loan”. Bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội LHPN phường cho biết, phần lớn các cô lấy chồng nước ngoài ở Tân Lộc bây giờ là qua giới thiệu của người thân, khác hẳn trước đây qua mai mối.

“Bây giờ con gái Tân Lộc xuất ngoại ít nhưng chắc ăn, không còn cảnh bị bóc lột, ngược đãi nữa. Ai cũng tìm được hạnh phúc và có điều kiện giúp đỡ gia đình”, bà Huệ khẳng định.

Chủ tịch UBND phường Hà Văn Tiếu thống kê: Cả phường hiện có trên 700 cô lấy chồng nước ngoài. Rể của cù lao ở khắp Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Úc... nhiều nhất là Đài Loan.

Trong số các cô lấy chồng ngọai, có 20%  không hạnh phúc, còn 80% có tiền gửi về giúp gia đình, nhiều nhà trở nên giàu có.

Các hoạt động phúc lợi và xây dựng cơ sở hạ tầng, gia đình có rể ngoại đóng góp rất tích cực, phường cũng bớt được nhiều gánh nặng.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.