Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng:

Bức xúc ô nhiễm môi trường, tái định cư

Bức xúc ô nhiễm môi trường, tái định cư
TP - Ngày khai mạc HĐND TP Đà Nẵng hôm qua, 22-12, ý kiến của cử tri gửi đến chủ yếu xoáy sâu vào vấn nạn ô nhiễm môi trường, tái định cư và vệ sinh an toàn thực phẩm...

Dự án thoát nước vệ sinh (TNVS) trị giá 41,5 triệu USD, được triển khai đầu năm 1999, đưa vào sử dụng vào năm 2006. Đây được xem là dự án quan trọng giúp Đà Nẵng hoàn thành mục tiêu “Thành phố môi trường”, nhưng hiệu quả không như mong đợi.

Báo Tiền Phong từng phản ánh, việc thành phố lập đoàn kiểm tra những nghi ngờ sai phạm của dự án. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể.

Báo cáo trước kỳ họp, ông Huỳnh Nghĩa – Phó Chủ tịch HĐND TP, nêu rõ: “Tình hình ô nhiễm trên địa bàn thành phố vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu, dự án TNVS hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chất lượng một số hạng mục không đạt yêu cầu. Hệ thống trang thiết bị ở các trạm xử lý nước thải chưa đồng bộ gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng”.

Trong những bức xúc của cử tri các quận Thanh Khê, Sơn Trà và Liên Chiểu, các điểm nóng môi trường như sông Phú Lộc, âu thuyền Thọ Quang và KCN Hoà Khánh được nhắc đến rất nhiều lần từ các kỳ họp HĐND trước.

Mặc dù vậy, giải quyết dứt điểm như thế nào đối với “điểm đen” này vẫn là bài toán quá khó.

Ông Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch UBMTTQ thành phố, thay mặt cử tri, kiến nghị: “Ô nhiễm tại nhà máy thuốc lá Khuê Trung, sông Phú Lộc, hồ Đầm Rong. Các tuyến đường thường xuyên bị ngập như Đống Đa, Lý Tự Trọng, Hải Hồ, Nguyễn Văn Linh... hay nhiều Cty chế biến thủy sản ở KCN Thọ Quang vô tư xả nước thải ra sông Hàn sau 17 giờ đã gây bức xúc cho cử tri nhiều năm nay. Lần này, cử tri đề nghị thành phố có biện pháp kiên quyết và hữu hiệu hơn”.

Không ai nhận trách nhiệm vụ “mỡ bẩn, xương hôi”

Ông Nguyễn Thanh Quang cũng bức xúc: “Các cơ sở thu gom mua bán mỡ bẩn, xương hôi thối nhiều năm qua ở Hòa Vang và Liên Chiểu vừa được các cơ quan chức năng phát hiện nhưng đến nay vẫn chưa thấy cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm. Trách nhiệm thuộc về ai ?”.

Ông Quang cũng đề nghị thành phố chỉ đạo quản lý chặt chẽ các mặt hàng thực phẩm cận mùa Tết mà vụ hạt dưa có tẩm chất gây ung thư được bày bán trên địa bàn thành phố vừa rồi là một bài học.

“Cả vụ mỡ bẩn xương hôi cũng như hạt dưa có chất gây ung thư, cử tri cần thành phố có biện pháp mạnh đối với các chủ kinh doanh, để tránh sự việc tái diễn” - ông Quang nói. Hầu hết cử tri các quận Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Liên Chiểu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang đều bức xúc về những dự án quy hoạch treo làm khổ dân, về giá tiền đền bù chưa thỏa đáng.

Theo dự kiến, hôm nay các đại biểu sẽ chia thành từng nhóm thảo luận tại tổ. Ngày mai, 24-12, là phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Cũng hôm qua, HĐND TP Đà Nẵng đã bầu ông Phùng Tấn Viết – GĐ Sở Kế hoạch Đầu tư làm Phó Chủ tịch UBND thành phố thay ông Trần Phước Chính nghỉ hưu.

Ông Trần Văn Minh - Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho hay, năm 2009, tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước đạt 9.236 tỷ đồng, tăng 11,2% so với 2008. Tạo việc làm mới cho 3.000 lao động, đạt 100% kế hoạch. Cả năm ước có 7.600 hộ thoát nghèo theo chuẩn mới.

Mục tiêu của năm 2010 là tập trung nỗ lực hồi phục kinh tế, đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn 2009. Theo đó, ước GDP tăng 10 – 12% so với ước đạt 2009.

Dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2010 là 8.049.020 triệu đồng

MỚI - NÓNG