10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2009

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2009
TP - Thành Đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2009 trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo phát triển kinh tế, thể dục thể thao…

Tiền Phong gặp gỡ các gương mặt trẻ tiêu biểu trước lễ tuyên dương dự kiến diễn ra tối 29 - 12, tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền hình trực tiếp trên VTV6.

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2009 ảnh 1


Lăn xả vào cái khó

1. Bùi Thế Duy (SN 1978, Chủ nhiệm khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), PGS trẻ nhất Việt Nam)

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2009 ảnh 2

Bùi Thế Duy

26 tuổi, bảo vệ luận án tiến sĩ ở Hà Lan nên bạn bè đặt cược Duy sẽ ở lại châu Âu hoặc có về nước chí ít cũng làm việc cho Cty nước ngoài với mức lương hàng nghìn USD. Tuy nhiên, Duy lại vào trường ĐH Công nghệ để giảng dạy.

“Tôi nghĩ điều kiện đất nước còn khó khăn thì nên  quay về  lăn xả vào cái khó để cải thiện nó tốt lên” – Duy nói.

Năm 1995, Duy giành huy chương (HC) đồng Olympic Tin học quốc tế 1996, giải thưởng Quả cầu vàng Công nghệ Thông tin năm 2007.

Duy có hàng chục bài báo trình bày tại các hội nghị quốc tế và xuất bản 3 quyển sách chuyên ngành.

Từ đầu bếp tới nhà hóa học

2. Vũ Minh Châu (SN 1991, SV  khối chuyên Hóa, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH QG Hà Nội)

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2009 ảnh 3

Vũ Minh Châu

Từng ước mơ làm đầu bếp, lớn lên Châu lại thấy mình nên là giảng viên hóa học. Hóa học là niềm đam mê của Châu.

Châu đoạt giải nhất thành phố Hà Nội môn Hóa học lớp 9 (năm 2006), HC vàng Olympic Hóa học năm 2008, năm 2009, HC vàng Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 41, giải nhì Quốc gia môn Hóa học năm 2009.

Mục tiêu trước mắt của nữ sinh này là tìm kiếm học bổng du học.

Chiến đấu để chiến thắng

3. Trần Minh Thắng (SN 2000, Trường Tiểu học Đông Ngạc A, huyện Gia Lâm)

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2009 ảnh 4

Trần Minh Thắng

Mấy năm trước, tại đấu trường quốc tế, cậu bé vàng cờ vua Việt Nam dù nắm chắc HCV, nhưng khi đối thủ xin hòa cậu vẫn không chịu nhường bởi Thắng sẽ giúp điểm đồng đội tăng lên. Khi đó, Thắng mới 8 tuổi.

Gia đình khó khăn, nhưng nhiều năm liền Thắng là học sinh giỏi toàn diện, đoạt nhiều giải cờ vua trong nước và quốc tế, trong đó có 1 HC vàng, 1 HC đồng tại giải cờ vua trẻ Đông Nam Á (năm 2006), 2 HC vàng tại giải cờ vua trẻ Đông Nam Á (năm 2007), là một trong 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2008.

Thổi hồn cho gốm

4. Phạm Anh Đạo (SN 1977,  làng gốm Bát Tràng, huyện Gia Lâm)

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2009 ảnh 5
Phạm Anh Đạo

Khiếm thính từ nhỏ nhưng yêu nghề đến kỳ lạ. Sản phẩm gốm sứ do anh làm ra không đụng hàng.

Anh là người duy nhất ở Bát Tràng hiện còn lưu giữ phương pháp làm gốm sứ bằng tay.

Gia đình thuyết phục đưa kỹ thuật làm gốm hiện đại vào sản xuất, nhưng anh lắc đầu.

Anh tâm niệm, những đường nét, hoa văn trên sản phẩm chính là văn hóa nên người thợ phải dùng đôi tay để nhào nặn thì tác phẩm mới có hồn.

Năm 2006, anh đoạt giải nhất cuộc thi Bàn tay vàng làng nghề gốm sứ. Hiện, gia đình anh mở xưởng riêng với số vốn đầu tư 300 triệu đồng.

Cũng tại cuộc triển lãm gốm vuốt tay, anh đã có tình yêu đẹp với vợ bây giờ là chị Nguyễn Mỹ Trinh. Mọi giao tiếp bên ngoài anh đều có vợ là thông dịch viên.

30 lần hiến máu

5. Hồ Quang Minh (SN 1979, Bí thư Đoàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ)

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2009 ảnh 6

Hồ Quang Minh

30 lần hiến máu nhân đạo trong 9 năm là con số ấn tượng mà không phải ai cũng có thể làm được như Minh.

Trong vai trò là thủ lĩnh Đoàn, từ năm 2000, anh còn huy động được hơn 200 lượt đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia hiến máu nhân đạo.

Năm 2008, 2009, mỗi năm anh huy động được hơn 40 lượt thanh niên trong phường tham gia hiến máu.

Năm 2008, UBND TP Hà Nội tặng bằng khen anh về hiến máu nhân đạo.

“Thanh niên ngày nay bên cạnh việc phát huy tài năng, trí tuệ để đạt được mục tiêu cho bản thân, cũng đừng quên các hoạt động xã hội vì cuộc sống cộng đồng”, anh Minh nói.

Làm thuê để làm chủ

6. Lê Vĩnh Sơn (SN 1974, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty CP Quốc tế Sơn Hà, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội)

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2009 ảnh 7
Lê Vĩnh Sơn

Bình nước Inox Sơn Hà là cái tên quá quen thuộc với người tiêu dùng nhưng ít ai biết được người tạo nên tên tuổi cho sản phẩm đó là một doanh nhân còn rất trẻ.

Tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân, Sơn mở cơ sở sản xuất bồn đựng nước bằng tôn phục vụ các hộ gia đình trên địa bàn Hà Nội, nay Cty CP Quốc tế Sơn Hà đạt doanh thu của lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Xây dựng thương hiệu là vấn đề được anh chú trọng ngay từ những ngày đầu mới thành lập.

Anh quan niệm, giá trị vô hình của doanh nghiệp là thương hiệu, thậm chí còn cao hơn cả giá trị hữu hình.

Anh nhận giải thưởng Sao đỏ năm 2008, Bằng khen cá nhân xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ, được tuyên dương danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2009.

Không bỏ sót tội phạm

7.Trần Văn Dũng (SN 1978, Phó Trưởng Công an phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai)

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2009 ảnh 8
Trần Văn Dũng

Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2001, anh từng vào Tây Nguyên công tác, rồi được điều đi tham gia đánh án lớn ở Tiền Giang...

Năm 2006, anh được chuyển làm mảng hình sự ở CA phường Lĩnh Nam. Anh quan niệm, làm lính hình sự ngoài việc không ngại va chạm còn phải lăn lộn mới có được thông tin.

Trong công tác phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm luôn đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật trong việc bắt, phân loại xử lý, không làm oan sai, không để lọt tội phạm vừa đảm bảo tính giáo dục và cũng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Anh là một trong mười gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2008...

8. Nguyễn Hoàng Ngân (SN 1984, vận động viên Karatedo)

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2009 ảnh 9

Nguyễn Hoàng Ngân

Giành nhiều HC tại các giải thi đấu trong nước và quốc tế, Nguyễn Hoàng Ngân được giới chuyên gia đánh giá gần như không có đối thủ tại Đông Nam Á.

Hoàng Ngân mang về hai HCV tại Sea Games 23, HCV nội dung quyền (Kata) tại giải vô địch karatedo thế giới tổ chức ở Hy Lạp năm 2008, là một trong 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2008. HC vàng kata tại Sea Games 25.

Không chỉ có sân khấu

9. Nguyễn Xuân Bắc (SN 1976, diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam)

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2009 ảnh 10
Nguyễn Xuân Bắc

Thông minh, dí dỏm, Xuân Bắc là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình, là diễn viên hài, MC của nhiều chương trình, game show truyền hình…

Ở vị trí nào, anh cũng đều là nhân vật hút sự chú ý và mang đến tiếng cười sảng khoái cho người xem.

Ngoài văn nghệ, Xuân Bắc cũng rất tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện, đặc biệt là hỗ trợ trẻ em nghèo.

Năm 2009 được xem là năm thành công đối với anh. Anh được bình chọn là thanh niên tiên tiến các tỉnh Đồng bằng sông Hồng, thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp T.Ư và thành phố. Anh cũng là ủy viên T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư.

Giải thưởng cũng là trọng trách

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2009 ảnh 11

Trần Quang Duy

10. Trần Quang Duy

(SN 1986, SV năm thứ 4 chuyên ngành âm nhạc Violon Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)

Học violon từ lớp 5, đến nay mỗi ngày Quang Duy dành từ 8 đến 10 tiếng để tập luyện. Anh tâm niệm, sống sao để không phải tiếc nuối vì ngày hôm qua, vì thế phải kiên trì, khổ luyện và tâm huyết với nghề.

Quang Duy đoạt giải nhất cuộc thi Tài năng trẻ âm nhạc quốc gia mùa thu, đoạt giải nhất Cuộc thi âm nhạc quốc tế Đông Nam Á tổ chức tại Indonesia, là Ủy viên BCH Đoàn Học viện Âm nhạc, đại biểu dự Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ I.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.