Nữ sinh cắt cổ người tình lĩnh án 14 năm tù

Nữ sinh cắt cổ người tình lĩnh án 14 năm tù
TPO - Đúng 14h chiều 31 - 12, TAND thành phố Hà Nội chính thức tuyên án đối với Vũ Thị Kim Anh. Theo đó, bị cáo từng là một nữ sinh đại học này lĩnh án 14 năm tù với tội danh giết người.

>> Chưa thể tuyên án nữ sinh cắt cổ người tình

Vẫn cúi gằm mặt, Kim Anh không khóc nhiều như hôm qua nữa, khuôn mặt cô nữ sinh xinh đẹp ngày nào trở nên vô cảm, lạnh lùng. Ở phía dưới, vẫn là những sự bức xúc, những tiếng la ó, mắng chửi, thậm chí nguyền rủa từ phía thân nhân gia đình bị hại.

Cũng dễ hiểu, bởi một cô gái xinh đẹp, giỏi giang ngày nào, giờ trở thành kẻ sát nhân với hành vi phạm tội dã man.

Trước khi vị chủ tọa công bố bản án, bà cụ thân sinh anh Tiến Chính xin phép được nói một lời với HĐXX. Bà rất bức xúc và cho rằng, trước khi rời phiên tòa hôm qua, một người thân của bị cáo nói với bà rằng, họ sẽ “chạy án” đến cùng.

Bà cụ bảo, bình thường, nếu gia đình họ có thành ý, gia đình bà sẽ xin HĐXX xem xét để giảm án, nhưng với thái độ đó, bà mong phía cơ quan pháp luật xem xét một bản án nghiêm minh.

Phải mất hơn nửa giờ, vị chủ tọa mới thông qua xong nội dung bản án. Bản án bác bỏ hầu hết những nội dung mà luật sư phía gia đình bị hại đưa ra.

Đơn cử là việc luật sư Phạm Hồng Hải yêu cầu trả hồ sơ, điều tra bổ sung do có nhiều tình tiết chưa được làm rõ và có sự tham gia của nhiều đồng phạm khác. Vị chủ tọa cho rằng, tất cả những người được cho có dấu hiệu đồng phạm (người yêu của Kim Anh là một ví dụ) đều có chứng cứ ngoại phạm rất rõ ràng.

Có luật sư cho rằng, vụ án chưa được làm rõ về động cơ, mục đích phạm tội, đề nghị phải làm rõ. Về phần nội dung này, HĐXX phân tích: “Phía bị hại đã liên tiếp gây sức ép, buộc bị cáo phải gặp gỡ và có những hành vi xúc phạm, sàm sỡ. Do đã chấm dứt quan hệ từ lâu, giữa bị cáo và anh Chính không còn quan hệ yêu đương, bởi thế, khi bị anh Chính túm tóc, sờ vào ngực nhiều lần, bị cáo đã có hành vi phản kháng, bột phát, qua đó tước đi tính mạng của anh Chính”.

Nữ sinh cắt cổ người tình lĩnh án 14 năm tù ảnh 1
Hội đồng xét xử tuyên án - Ảnh: Bảo Thắng

Về phần bồi thường tổn thất, thiệt hại, chủ tọa không chấp nhận mức yêu cầu gần 300 triệu đồng từ phía gia đình bị hại đối với bị cáo, trong đó có khoản tiền 100 triệu đồng dành cho việc chăm sóc người mẹ của bị hại.

Chủ tọa phân tích: “Tòa án chỉ chấp nhận những khoản chi phí hợp lý và phù hợp với tình hình thực tế. Gia đình bị hại có nhiều anh em đã trưởng thành, do đó, trách nhiệm chăm sóc mẹ già sẽ thuộc về nhiều người con chứ không riêng anh Tiến Chính”.

Qua đó, HĐXX chỉ buộc bị cáo bồi thường hơn 60 triệu đồng và 200.000 đồng một tháng để chu cấp cho người mẹ của nạn nhân đến khi qua đời.

Cuối cùng, vị chủ tọa kết luận: Thông qua lời khai tại tòa cùng những chứng cứ thu thập được, có đủ cơ sở kết tội Vũ Thị Kim Anh (SN 1987), trú tại phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, phạm tội Giết người quy định tại điều 93 Bộ Luật Hình sự.

Khi mức án 14 năm tù được tuyên cho bị cáo, hàng chục thân nhân bị hại xông thẳng về phía bị cáo gây ra cảnh hỗn loạn cho phiên tòa. Phải đến hơn nửa giờ sau, những người thân của nạn nhân mới chịu rời tòa và tình hình mới được kiểm soát.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.