Chiều nay, 13 - 1, trong cuộc họp báo được tổ chức tại trụ sở báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội, ban tổ chức cho biết, trận tranh siêu cúp quốc gia (mang tên Megastar Cup 2009) giữa đội Vô địch Quốc gia SHB Đà Nẵng và Á quân Cúp Quốc gia Thể Công (nay chuyển giao quyền tham dự trận đấu cho CLB bóng đá Lam Sơn Thanh Hóa), diễn ra lúc 15 giờ 30, thứ Bảy, ngày 23 - 1 - 2010.
Hai đội thi đấu theo thể thức hòa trong 90 phút sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt siêu cúp. Đội vô địch được nhận cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng trị giá 150 triệu đồng. Đội thua nhận 70 triệu đồng.
Ông Đoàn Công Huynh - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo và hoàn tất, sẵn sàng cho giờ bóng lăn.
Cũng tại buổi họp báo, diễn ra lễ ký kết tài trợ cho trận siêu cúp giữa ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Megastar và ông Trần Đức An - Giám đốc Công ty Tiền Phong.
Lễ ký kết tài trợ giữa ông Nguyễn Hoàng Long - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Megastar (phải) và ông Trần Đức An - Giám đốc Công ty Tiền Phong. Ảnh: Hồng Vĩnh. |
Siêu cúp quốc gia do báo Tiền Phong khởi xướng và phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức lần đầu tiên năm 1999.
Cuối năm 2005, báo Tiền Phong và VFF ký thỏa thuận đồng tổ chức giải bóng đá siêu cúp quốc gia hàng năm. Đây là bước phát triển mới trong công tác tổ chức siêu cúp, với điều lệ mới ổn định, dài hạn.
Qua 10 kỳ siêu cúp, CLB Sông Lam Nghệ An là đội bóng giàu thành tích nhất với ba lần liên tiếp chiến thắng vào các năm 2001 - 2003. Hoàng Anh Gia Lai và Becamex Bình Dương cùng hai lần nâng cao chiếc cúp danh giá sau các trận đấu kịch tính.
Chiếc cúp giành cho đội chiến thắng. Ảnh: Hồng Vĩnh. |
Mặc dù có 10 trận siêu cúp được tổ chức song chỉ có sáu đội bóng vinh dự giành danh hiệu cao quý này. Đó là Thể Công, Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Mitsustar Haier Hải Phòng, Gạch Đồng Tâm Long An và Becamex Bình Dương.
Năm nay, với sự góp mặt của SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa, sẽ có thêm một cái tên mới được khắc trên bảng vàng danh dự của những đội bóng từng đoạt Siêu Cúp Quốc gia giải báo Tiền Phong.
Lịch sử Siêu Cúp Quốc gia do báo Tiền Phong và VFF tổ chức 1. Siêu Cúp lần một: Giải mang tên Toyota Cup 1999 (Thể Công đoạt Cúp). 2. Siêu Cúp lần hai -Toyota Cup 2000: (Sông Lam Nghệ An đoạt Cúp). 3. Siêu Cúp lần ba - Honda Cup 2001 (Sông Lam Nghệ An đoạt Cúp). Lượt về, sân Vinh, ngày 14 - 10: Sông Lam Nghệ An thắng 2 - 0. 4. Siêu Cúp lần bốn - Toyota Cup 2002 (Sông Lam Nghệ An đoạt Cúp). Cảng Sài Gòn: Huỳnh Hồng Sơn (phút 73, 90). 5. Siêu Cúp lần thứ năm - VTC Cup 2003 (Hoàng Anh Gia Lai đoạt Cúp). Lượt về: Sân Pleiku, ngày 31 - 12 - 2003: Hoàng Anh Gia Lai thắng 2 - 1. 6. Siêu Cúp lần thứ sáu - 2004 (Hoàng Anh Gia Lai đoạt Cúp). Bàn thắng: Dusit (Hoàng Anh Gia Lai phút 12), Văn Đàn (Hoàng Anh Gia Lai phút 21, 23), Worrawoot (Hoa Lâm Bình Định phút 92). 7. Siêu Cúp lần thứ bảy - IZZI Cup 2005 (Mitsustar Haier Hải Phòng đoạt Cúp). 8. Siêu Cúp lần thứ tám - IZZI Cup 2006 (Gạch Đồng Tâm Long An đoạt Cúp). 9. Siêu Cúp lần thứ chín - IZZI Cup 2007 (Becamex Bình Dương đoạt Cúp). 10. Siêu Cúp lần thứ 10 - IZZI Cup 2008 (Becamex Bình Dương đoạt Cúp). |