Phố Hàng Mã nhộn nhịp trước Tết

Phố Hàng Mã nhộn nhịp trước Tết
TPO - Ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời và Tết Nguyên Đán đang cận kề. Những ngày này không khí mua sắm đồ Tết, nhất là hàng mã thờ cúng tổ tiên, ông Công, ông Táo rất nhộn nhịp.
Phố Hàng Mã nhộn nhịp trước Tết ảnh 1
Cả phố Hàng Mã rực một sắc đỏ của đồ thờ cúng và đèn lồng.

Phố Hàng Mã những ngày này nổi bật lên sắc đỏ, vàng của hàng mã và đồ thờ cúng ngày Tết. Dọc phố Hàng Mã, các mặt hàng mũ, dép, quần áo ông Công ông Táo, cá chép, tiền vàng, hương…được bày bán la liệt.

Phố Hàng Mã nhộn nhịp trước Tết ảnh 2
Chủ yếu vẫn là các mặt hàng thờ cúng

Theo nhận xét của nhiều chủ cửa hàng và khách hàng, giá cả những mặt hàng cúng lễ Táo Quân năm nay chỉ chênh lệch từ 5 đến 10.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Phố Hàng Mã nhộn nhịp trước Tết ảnh 3
Hàng mã treo đầy xe

Cụ thể, một bộ gồm 3 bộ quần áo, 3 đôi giày, 3 chiếc mũ cánh chuồn, 3 chú cá chép giấy loại nhỏ có giá 35.000 đồng, loại vừa giá 45.000, lớn là 55.000 đồng; tiền vàng có giá 16.000 đồng/10 tờ; vàng hoa giá 30.000 đồng/ hộp; tiền Việt Nam giả, đô la âm phủ có giá 5000 đồng/100 tờ; quần áo chúng sinh giá từ 30 – 40.000 đồng/bộ….

Phố Hàng Mã nhộn nhịp trước Tết ảnh 4
Rất nhiều khách hàng đến mua đồ chuẩn bị cho ngày Táo quân về trời

Chủ cửa hàng Thìn Nguyệt trên phố Hàng Mã cho hay, mặc dù chưa đến ngày lễ Táo Quân nhưng nhiều người đã tranh thủ đi mua sắm đồ cúng lễ để tránh phải chen lẫn, ùn tắc vào cuối tuần đúng ngày lễ Táo Quân. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, dọc dài tuyến phố này trong những ngày này luôn chật kín người, phố nhỏ, hàng vô số, người mua kẻ bán đông đúc dẫn đến cảnh ùn tắc.

Phố Hàng Mã nhộn nhịp trước Tết ảnh 5
Vì quá đông người đến mua hàng, tuyến phố thường xuyên xảy ra ùn tắc

Ngoài các đồ cúng ông Công, ông Táo, các mặt hàng trang trí cũng phong phú, đa dạng với đủ sắc màu rực rỡ. Sự lấn át của hàng nội đối với hàng ngoại cũng thấy rõ.

Đèn lồng Việt có giá cao hơn đèn lồng Trung Quốc, dao động từ 60 đến 250.000 đồng. Một chiếc èn lồng Việt Nam, to đẹp có giá 180.000 đồng, trong khi hàng Trung Quốc, cùng kích cỡ chỉ có giá 80 - 100.000 đồng. Nhiều chiếc đèn lồng được trang trí rất đẹp mắt nhiều họa tiết và hình thù bắt mắt...

Phố Hàng Mã nhộn nhịp trước Tết ảnh 6
Ngắm đèn lồng

Hoa trang trí có nhiều loại, tùy vào mức độ to nhỏ, chất liệu của hoa mà  giá cả khác nhau. Một cành dum nhỏ có giá 40.000 đồng, cành to 60.000 đồng, chùm 3 – 5 cành có giá 150 – 250.000 đồng. Các loại hoa hồng, lan giả giá dao động từ 30 - 100 nghìn.

Phố Hàng Mã nhộn nhịp trước Tết ảnh 7
Mua hoa trang trí ngày Tết

Câu đối đỏ có mức giá từ 50 - 120.000 đồng được làm với chất liệu nhung, nỉ rất đẹp và bền. Dây cá chép 3 con có giá 50.000 đồng, 2 con là 35.000 đồng,…..

" Từ nay đến Tết Nguyên đán, ngày nào cũng có người mua. Phải huy động cả gia đình bán hàng mới kịp. Bây giờ chủ yếu họ mua hàng cúng ông Công, ông Táo. Sau ngày 23, họ lại đến đây sắm đồ Tết như đèn lồng, câu đối, tranh chữ ...Năm nào cũng bận rộn đến tận 30 Tết" - Một chủ cửa hàng hồ hởi nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.