Phát hiện 17 tấn thực phẩm Tết không rõ nguồn gốc

Phát hiện 17 tấn thực phẩm Tết không rõ nguồn gốc
TPO – Hôm nay tại Hà Nội, CQ công an phát hiện 17 tấn thực phẩm đông lạnh phục vụ Tết, như tôm nõn, thịt lợn rừng, cua, hải sâm, chân gà cùng nhiều loại hải sản được nhét trong các bao tải dứa không nhãn mác, bốc mùi khó chịu... 

Vụ việc được phát hiện sáng nay (3-2) tại hai kho hàng ở làng Thành Công, quận Ba Đình.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát thuộc Cục Cảnh sát môi – Bộ Công an trường phát hiện, tại tổ 2, thuộc làng Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội xuất hiện một đại lý chuyên mua bán hàng đông lạnh số lượng lớn có dấu hiệu nhập hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là không đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan y tế.

Sau khi thống nhất phương án kiểm tra, sáng nay (3-2), tổ công tác liên ngành gồm: Các trinh sát thuộc Cục cảnh sát môi trường; Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội; Chi Cục quản lý thị trường Hà Nội; Thanh tra Cục VSATTP… đã kiểm tra đột xuất hai kho hàng chứa thực phẩm đông lạnh nằm trên đường Đê La Thành, Hà Nội. Chủ kho là bà Đỗ Thị Mùi (SN 1937), trú tại quận Ba Đình.

Tại  đây, cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ, kho chứa hàng trên có một số thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được kiểm định chất lượng từ cơ quan chuyên môn.

Điều đáng lo ngại là, những quan sát bằng cảm quan cho thấy, trong kho chứa hàng chục sản phẩm hàng đông lạnh với hơn 70 chủng loại, như hải sâm, chả cá, dạ dày cá, thịt lợn rừng, thịt cua, mực trứng, sò điệp, bao tử cá, tôm, cá bò… được đóng sơ sài trong các bao tải, thùng xốp không có nhãn mác và bốc mùi khó chịu.

Đáng chú ý tại đây, cơ quan chức năng còn phát hiện 2 thùng xốp lớn chứa hàng nghìn chiếc chân gà bốc mùi đang được ngâm tẩm trong hóa chất. 

Phát hiện 17 tấn thực phẩm Tết không rõ nguồn gốc ảnh 1
Công an đang kiểm kê số thực phẩm đông lạnh 17 tấn đóng thủ công trong các bảo tải dứa. Ảnh : PV

Theo Đại tá Lương Minh Thảo, Cục phó Cục Cảnh sát môi trường, trong quá trình kiểm tra, chủ kho hàng chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ các mặt hàng nói trên.

Đại tá Lương Minh Thảo cho biết : Số lượng hàng bao gồm cả chân gà ngâm hoá chất bốc mùi và một số vỏ bao cho thấy hàng hoá được nhập từ các tỉnh biên giới phía Bắc.

Với những sai phạm này, cơ quan chức năng đã niêm phong 17 tấn sản phẩm đông lạnh để tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG