Tăng giá xăng quá dày: Chính phủ nhận thiếu sót

Tăng giá xăng quá dày: Chính phủ nhận thiếu sót
TP - Thời gian qua, để giá xăng tăng quá dày, thậm chí tăng cao hơn thế giới là một thiếu sót và Chính phủ sẽ rút kinh nghiệm điều hành, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 3-3.
Tăng giá xăng quá dày: Chính phủ nhận thiếu sót ảnh 1
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: CC

Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng kết luận tại cuộc họp Chính phủ rằng, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được giá cả. Vấn đề trọng tâm hiện nay là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát chặt chẽ giá, nhất là hiện tượng tăng giá do tâm lý, lợi dụng để tăng giá, khống chế bằng được lạm phát theo chỉ tiêu đã đề ra.

Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành tiếp tục tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, giữ ổn định tăng trưởng, khuyến khích đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách, cắt giảm các dự án không hiệu quả.

Về tình hình kinh tế 2 tháng đầu năm, Chính phủ nhận định: Kinh tế tăng trưởng, phục hồi tốt so với cùng kỳ năm 2009 - đáy khủng hoảng, nhưng chưa đạt như mong muốn.

Rút kinh nghiệm việc tăng giá xăng

Kỳ họp này Chính phủ tập trung phân tích, làm rõ vấn đề về nguy cơ và khả năng lạm phát trong năm 2010.

Qua phân tích của các bộ Tài chính, KH&ĐT, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia, Chính phủ nhận định chưa có gì đột biến về giá cả trong các tháng đầu năm.

Nếu lấy chỉ số tăng giá 2 tháng đầu năm 2010 là 3,35% so với các năm từ 2003 đến nay, con số này vẫn nằm trong mức bình thường. Chỉ số giá có thể tiếp tục tăng trong tháng 3 hơn bình thường từ 0,5-1% so với cùng kỳ, do liên tục điều chỉnh giá xăng, hai lần điều chỉnh tỷ giá hối đoái trong thời gian ngắn...

“Chưa có gì phải quá lo lắng, rằng lạm phát cao sẽ quay trở lại, mặc dù chúng ta không chủ quan”- Ông Lê Đức Thúy, Chủ tịch  Ủy ban giám sát tài chính quốc gia nói.

Dư âm hai tháng tết giá tăng, cùng với các đợt tăng giá điện, xăng vừa qua đã hình thành giải tâm lý lo lắng, lợi dụng đẩy giá “tát nước theo mưa”.

Tóm lại, nếu tháng 3 chỉ số giá tăng tới 1%, chỉ số giá quý 1 cũng chỉ vào khoảng 4% và là bình thường - vì theo quy luật, chỉ số giá quý 1 thường chiếm một nửa chỉ số tăng giá cả năm.

“Nếu điều hành không tốt, lạm phát cũng chỉ khoảng 8-9%, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể khống chế lạm phát và giữ ở mức 7% như chỉ tiêu”- Ông Thúy cho biết.

Biện pháp để ổn định giá được Chính phủ đưa ra là kiểm soát chặt chẽ thị trường, không để lợi dụng tạo tâm lý hoang mang, lợi dụng tăng giá, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt không quá siết chặt đầu năm nới lỏng cuối năm.

Chính phủ đã đồng ý để NHNN cho áp dụng lãi suất thỏa thuận với các khoản vay trung, dài hạn và cả khoản đầu tư có hiệu quả ngắn hạn, nhằm tạo mặt bằng lãi suất phù hợp hơn. Chính phủ yêu cầu giữ tỷ giá hối đoái ổn định, từ nay đến hết năm không tăng giá điện (và giá bán than cho ngành điện).

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, thời gian qua để giá xăng tăng quá dày, thậm chí tăng cao hơn thế giới là một thiếu sót và Chính phủ sẽ rút kinh nghiệm điều hành.

Lưu ý việc cho thuê rừng

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc nói, Chính phủ quan tâm đến vấn đề các địa phương cho thuê rừng. Chính phủ chỉ đạo, các địa phương cần thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi thực hiện các dự án đầu tư vào địa phương.

Cần xem xét, đảm bảo từng dự án phải tuân thủ đúng quy định của luật pháp, và lưu ý giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương là quan trọng, đặc biệt trong vấn đề quản lý, trồng rừng.

Vấn đề báo Tiền Phong nêu ra trong bài phỏng vấn ông Đồng Sỹ Nguyên cũng sẽ được Chính phủ xem xét cụ thể với tinh thần như trên.

Trung tâm hành chính quốc gia nằm tại Ba Vì

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho biết, Bộ Xây dựng đã báo cáo Chính phủ về Đồ án quy hoạch chung thủ đô Hà Nội mới.

Theo đó, sẽ dành một khu đất dưới chân núi Ba Vì gần Hòa Lạc đề xây dựng trung tâm hành chính quốc gia mới, sau năm 2030.

Trước mắt, sẽ dãn một số bộ ra khu vực Mỹ Đình và xung quanh trung tâm Hội nghị quốc gia hiện nay.

MỚI - NÓNG