Vụ “quầy thuốc truyền dịch một học sinh tử vong”:

Tước giấy chứng nhận hành nghề quầy thuốc truyền dịch

Tước giấy chứng nhận hành nghề quầy thuốc truyền dịch
TP - Hôm qua 17-3, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã ra quyết định xử phạt 5.500.000 đồng đối với hành vi “Hành nghề vượt quá chuyên môn, không đúng phạm vi được quy định trong giấy chứng nhận hành nghề”.

>> TPHCM: Quầy thuốc tây truyền dịch, một học sinh tử vong

Đồng thời tước quyền sử dụng giấy chứng nhận hành nghề không thời hạn đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền do ông Nguyễn Văn Ninh làm chủ tại địa chỉ 140B Bùi Công Trường, ấp 2 xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, do đã truyền dịch làm học sinh Đoàn Quốc Huy- lớp 10K9 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn tử vong (Tiền Phong ngày 14-3 thông tin).

Trước đó ngày 3-3, Huy cảm thấy mệt nên được người nhà đưa đến quầy thuốc tây kiêm luôn phòng chẩn trị y học của vợ chồng ông Ninh mua thuốc uống.

Tuy nhiên, tại đây Huy được vợ chồng ông Ninh yêu cầu truyền dịch. Truyền được hơn 1/2 chai dịch, Huy lên cơn co giật phải vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu và tử vong ngày 8-3.

MỚI - NÓNG