Dân hỏi, đại biểu Quốc hội trả lời

Dân hỏi, đại biểu Quốc hội trả lời
TPO - Hôm nay 23-3, trang Hỏi đáp của Quốc hội tại địa chỉ http://www.hoidap.quochoi.vn đã chính thức được giới thiệu mở ra một kênh giao lưu kỹ thuật số chính thức tại Việt Nam giữa cử tri với các đại biểu Quốc hội.
Dân hỏi, đại biểu Quốc hội trả lời ảnh 1
Giao diện trang web hỏi đáp với ĐBQH. Ảnh : V.H

Theo nguồn tin từ ĐSQ Anh, đây là thành quả cụ thể của một dự án trị giá 30,000 bảng do Đại sứ quán Anh tài trợ từ tháng 10 năm 2009. Đây cũng là một ứng dụng số đã được các quan chức chính phủ của Anh sử dụng rộng rãi.

Trang http://www.hoidap.quochoi.vn giúp công chúng gửi những câu hỏi về những vấn đề mà họ quan tâm tới các đại biểu quốc hội; các câu hỏi này có thể được gửi trực tiếp tới vị đại biểu quốc hội mà họ quan tâm hoặc theo một chủ đề nhất định. Các câu hỏi có thể được trả lời ngay hoặc trả lời theo một ngày cố định được đặt ra.

Một ứng dụng thú vị là cơ chế bình chọn cho phép người sử dụng có thể đánh giá câu hỏi của cử tri hoặc câu trả lời của đại biểu quốc hội; người sử dụng đồng thời có thể đưa ra những nhận xét/ bình luận của mình về các câu hỏi/ trả lời.

Đại sứ Anh Mark Kent nói: Tại nước Anh, Bộ trưởng Ngoại giao và nhiều Nghị sĩ đã và đang tích cực sử dụng phương tiện này để giao tiếp với công chúng. Tại Việt Nam, Văn phòng Quốc hội đã rất tích cực trong việc sử dụng ứng dụng này để tăng cường tương tác với công chúng. Nước Anh luôn sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực về ngoại giao kĩ thuật số, hướng tới việc tăng cường tính minh bạch và khả năng giải trình; và dự án này là bằng chứng cho cam kết đó.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG