Về Quy hoạch chung Hà Nội, Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam:

Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chưa nên thông qua

Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chưa nên thông qua
TP - Sáng qua tại Hà Nội, các thành viên Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam thống nhất kiến nghị Quốc hội và Chính phủ chưa nên thông qua đồ án Quy hoạch chung Xây dựng Thủ đô Hà Nội đến Năm 2030 và Tầm nhìn đến Năm 2050 (viết tắt là Quy hoạch chung).
Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chưa nên thông qua ảnh 1


Quy hoạch này do Liên danh Tư vấn Quốc tế PPJ chủ trì thiết kế với kinh phí ước tính 7 triệu USD.

Hội MTXDVN tập hợp 34 chuyên gia là hội viên và cộng tác viên của Hội tiến hành nghiên cứu kỹ bản “Thuyết minh tóm tắt trình thẩm định Quy hoạch chung...” do Liên danh Tư vấn Quốc tế (PPJ) thiết kế.

Tập thể chuyên gia đã thống nhất nhận định Thủ đô Hà Nội không giống với cách nhìn trong thuyết minh đồ án.

Theo các chuyên gia của Hội, Thủ đô Hà Nội không phải là một đô thị độc lập thông thường như các đô thị khác, Thủ đô Hà Nội là mô hình thủ đô không giống bất cứ thủ đô nước nào trên thế giới, Thủ đô Hà Nội thực chất là một vùng đô thị rộng lớn, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội là Quy hoạch vùng Thủ đô.

Với cách nhìn nhận như vậy, có nhiều nội dung then chốt trong bản Thuyết minh đều được cho là “chưa hoàn toàn phù hợp thực tế”.

Bản nhận xét của Hội MTXDVN kiến nghị “Liên danh Tư vấn Quốc tế PPJ sửa chữa tất cả các thiếu sót, điều chỉnh các phương án quy hoạch để Quy hoạch chung đạt được yêu cầu về độ tin cậy, có tính hợp lý, có cơ sở khoa học và có tính khả thi hơn”.

GS Phạm Ngọc Đăng bức xúc

Tại hội thảo có cả đại diện Bộ Xây dựng và nhiều chuyên gia tư vấn thiết kế quốc tế và trong nước (tác giả đồ án), GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng, Chủ tịch Hội MTXDVN, tâm sự: “Đồ án Quy hoạch Thủ đô Hà Nội vô cùng hệ trọng, ảnh hưởng đến cả tiền đồ không chỉ với Thủ đô.

Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ chưa nên thông qua ảnh 2
Bãi rác ở khu xử lý rác thải Nam Sơn, hiện đại nhất Hà Nội, phải xây bờ bao nổi bằng bê tông gạch vì không còn đất chôn

Chuyên gia Việt Nam mà không phát hiện ra các thiếu sót của đồ án để giúp các vị lãnh đạo thẩm duyệt chính xác thì không những gây thiệt hại to lớn về kinh tế trong tương lai, khiến nguy cơ ô nhiễm môi trường càng trầm trọng hơn và không đạt được mục tiêu phát triển Hà Nội bền vững, mà còn dẫn đến tình trạng  chấp nhận đồ án còn thiếu sót của họ.

Khi đó, ai dám bảo dảm rằng trong lòng họ không nghĩ rằng dân Việt Nam dốt quá, làm như thế mà cũng bảo là hay”.

 “Tiền thuê tư vấn quốc tế khá lớn... nhưng nhiều nội dung của đồ án đến năm 2030 chỉ là định hướng, phần quy hoạch cụ thể rất ít, không có tính khả thi”, Nhận xét của Hội MTXDVN.

“Nếu đánh giá đồ án quy hoạch thiếu tính khả thi, nên xem xét lại thiếu chỗ nào. Chứ không thể phủ nhận công lao suốt một năm nay của chúng tôi”, TS Lê Thị Bích Thuận, Phó Viện trưởng Viện KT Quy hoạch Đô thị&Nông thôn, Bộ Xây dựng

“Ý kiến của chị Thuận là ngụy biện. Tốt nhất đưa quy hoạch đầy đủ ra, các nhà khoa học sẽ phân tích cụ thể”, PGS.TS Hoàng Xuân Nhuận, Hội Cảng Đường thủy &Thềm Lục địa Việt Nam.

MỚI - NÓNG