Sẽ tịch thu hộp xốp không rõ nguồn gốc

Sẽ tịch thu hộp xốp không rõ nguồn gốc
TPO – Hiện nay trên thị trường, hộp xốp đựng hoa quả, thực phẩm được bày bán tràn lan. Đáng chú ý, hầu hết đều không có nguồn gốc xuất xứ, và chẳng có gì đảm bảo nó không có xuất xứ từ Trung Quốc. Ghi nhận của PV Tiền Phong Online tại Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Công Khẩn - Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm - cho biết sau khi có thông tin hộp xốp đựng thức ăn của Trung Quốc có chất gây ung thư, Cục đã chỉ đạo Viện Kiểm nghiệm lấy hơn 50 mẫu hộp xốp ngoài thị trường và các bếp ăn để kiểm nghiệm. Phần lớn mẫu hộp xốp được các chuyên gia lấy trên thị trường đều được sản xuất ở Việt Nam.

Viện đã tiến hành phân tích thử nghiệm ở các nhiệt độ khác nhau và các mẫu đều đạt ngưỡng an toàn, không có hợp chất monostyren độc hại giải phóng ra khi đựng thức ăn nóng, dầu, mỡ, muối, axít ... như hộp xốp của Trung Quốc.

Ông Khẩn cho hay, Viện sẽ tiếp tục chỉ đạo lấy mẫu và xét nghiệm tiếp theo định kỳ.

Phóng viên Tiền Phong cũng không khó khăn gì khi mua lẻ loại hộp xốp này tại khu vực quầy hàng Mã chợ Long Biên với giá 500 đồng/chiếc, nhưng tất cả chỉ là trần xì trong 1 bọc ni lông mà không hề để lại bất cứ dòng chữ nào về địa chỉ, nguồn gốc xuất xứ.

Điều đáng nói, hiện nay loại hộp xốp không rõ nguồn gốc và mức độ an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng nói trên vẫn đang được bày bán tràn lan trên thị trường, nhưng cơ quan chức năng vẫn làm ngơ.

Phóng viên có cuộc trao đổi với ông Triệu Quang Thìn, Trưởng phòng Tổng hợp và Phối hợp liên ngành (Cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương) về vấn đề này. Ông Thìn khẳng định : Hộp xốp thường được đem trực tiếp đến các quán cơm, quán ăn, nên gây khó khăn cho quản lý thị trường, nếu phát hiện được, hàng hóa đang lưu thông hoặc bày bán không có nhãn mác, không chứng minh được nguồn gốc sẽ tịch thu.

"Về việc hộp xốp chưa xét tới góc độ có hay không có chất gây ung thư, nhưng xét góc độ chuyên môn, anh không có nhãn mác, không ghi địa chỉ nơi sản xuất, quản lý thị trường sẽ tịch thu !" - ông Thìn nhấn mạnh.

Trong khi đó, trao đổi với PV Tiền Phong, một cán bộ quản lý về chất lượng hàng hóa, thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội lại cho biết: chưa có văn bản của cấp trên đề nghị kiểm tra chất lượng các loại hộp xốp hiện đang được bày bán trên thị trường, nên vẫn phải chờ (?!).

Tại trụ sở Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, bộ phận văn thư ở đây cũng xác nhận với PV Tiền Phong là họ chưa gửi văn bản nào về việc kiểm tra các cửa hàng bán hộp xốp đựng đồ ăn.

Liệu có hộp xốp Trung Quốc "đổ bộ" thị trường Việt Nam ?

Sẽ tịch thu hộp xốp không rõ nguồn gốc ảnh 1
Xe ôtô chở các chồng hộp xốp tại chợ Đồng Xuân. Ảnh: HT

Chị Thu Thủy, chủ cửa hàng cơm trên phố Phạm Tuấn Tài, quận Cầu Giấy, cho PV Tiền Phong biết: hộp xốp, thìa nhựa, đĩa nhựa mà cửa hàng chị đang dùng là do Trung Quốc sản xuất, được đưa vào Việt Nam qua các cửa khẩu. Chị Thủy mua lại mặt hàng này từ những người bán buôn.

Theo chỉ dẫn của một người chuyên buôn đồ nhựa, xốp cho các hàng ăn, chúng tôi lần tìm đến chợ Đồng Xuân, là nơi “tập kết” mặt hàng này. Nơi đây, rất nhiều xe ô tô tải đến đổ hàng (trong đó có những chồng hộp xốp), từ đó, chúng được phân phối đi khắp nơi.

Hai địa điểm tập trung hộp xốp đựng đồ ăn nhiều nhất là phố Gầm Cầu và Phùng Hưng. Từng chồng hộp xốp cao ngất được xếp la liệt trên các cửa hàng tại đây. Trong vai người đi mua hộp xốp, PV Tiền Phong hỏi về xuất xứ của chúng, những người chủ cửa hàng cảnh giác trả lời rằng, hàng được sản xuất ở Việt Nam. Song rất tiếc, những chiếc hộp xốp này đều không có bất kỳ nhãn mác gì để chứng tỏ nó đã được làm tại Việt Nam.

Sẽ tịch thu hộp xốp không rõ nguồn gốc ảnh 2

Hộp xốp được bày bán trên phố Gầm Cầu. Ảnh: HT

Tại phố Phùng Hưng, chúng tôi chứng kiến cảnh các chồng hộp xốp dùng để đựng thức ăn được buộc trong các túi ni lông rồi vứt lăn lóc ngay dưới đất rất mất vệ sinh. Giá bán một chồng 150 chiếc là 40-45 nghìn đồng. Nhiều chủ hàng ở đây cho biết, họ lấy hàng từ công ty Q. của Việt Nam. Nhưng khi chúng tôi gọi điện đến để mua hàng thì công ty này lại nói là không sản xuất mặt hàng hộp xốp.

Tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội), chúng tôi thấy hộp xốp được bày bán la liệt, không những chỉ được dùng đựng cơm, thức ăn mà còn được đựng các loại hoa quả có nguồn gốc từ Trung Quốc. Hộp xốp có nhiều kích cỡ khác nhau, và thiết kế phụ thuộc vào từng mặt hàng, táo lê, dưa...

Trước thông tin về việc hộp xốp đựng đồ ăn tại Trung Quốc có chất gây ung thư, dư luận lo ngại liệu những chiếc hộp xốp không rõ nguồn gốc đang được bày bán với số lượng lớn tại Hà Nội có phải là hộp xốp Trung Quốc ?

Đề nghị Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan chức năng liên quan có biện pháp làm rõ để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Chùm ảnh : Hộp xốp không rõ nguồn gốc bày bán tại Hà Nội

Sẽ tịch thu hộp xốp không rõ nguồn gốc ảnh 3

Hộp xốp bị quăng quật bên đường ray, đối diện phố Phùng Hưng. Ảnh: HT

Sẽ tịch thu hộp xốp không rõ nguồn gốc ảnh 4
Một kho chứa hộp xốp ở Khương Đình, quận Thanh Xuân. Ảnh:HT
Sẽ tịch thu hộp xốp không rõ nguồn gốc ảnh 5
Nhiều người vẫn vô tư dùng hộp xốp không rõ nguồn gốc đựng đồ ăn. Ảnh: HT
Sẽ tịch thu hộp xốp không rõ nguồn gốc ảnh 6
Hộp xốp đựng hoa quả, mà người bán hàng cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ảnh Minh Đức
Sẽ tịch thu hộp xốp không rõ nguồn gốc ảnh 7
Hộp xốp còn được dùng để đựng sầu riêng đã bóc vỏ cho khách mua. Ảnh Minh Đức

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG