Ngăn chặn âm mưu phá hoại tại TP Hồ Chí Minh

Ngăn chặn âm mưu phá hoại tại TP Hồ Chí Minh
TPO - Hôm nay, 28 - 4, Cục Chống khủng bố - Bộ Công an thông báo đã bắt giữ Phạm Thị Phượng (SN 1945) để điều tra hành vi khủng bố.
Ngăn chặn âm mưu phá hoại tại TP Hồ Chí Minh ảnh 1
Phạm Thị Phượng

Theo hồ sơ của công an, ngày 19 - 4, Phạm Thị Phượng từ Thái Lan cùng chồng về Việt Nam theo đường nhập cảnh bất hợp pháp qua tuyến đường bộ Camphuchia - TP Hồ Chí Minh.

Theo yêu cầu của tổ chức “Đảng vì dân” của Nguyễn Công Bằng, Trịnh Thị Hồng Anh - vốn là cánh tay phải của Nguyễn Hữu Chánh, Phạm Thị Phượng sẽ thuê nhà làm trụ sở để hoạt động và tiến hành triển khai kế hoạch có tên gọi “Đề án 5 K” thực hiện các hành vi khủng bố (rải truyền đơn, treo khẩu hiệu, kích động các cuộc biểu tình, gây nổ...) trong dịp lễ 35 năm thành phố kỉ niệm ngày hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.

Để thực hiện kế hoạch này, nhóm Bằng, Anh đã huấn luyện Phạm Thị Phượng chế tạo các khối thuốc nổ và các thủ đoạn lôi kéo thành phần xấu tạo ra các hành vi khủng bố.

Theo đó, ngày 18 - 4, Bằng đưa cho Phạm Thị Phượng 5.000 USD để bà cùng chồng thâm nhập về nước, mua chất nổ để phá tượng đài lãnh tụ, các địa điểm sinh hoạt công cộng như nhà ga, bến tàu, bệnh viện, trường học… nhằm tạo tiếng vang, thực hiện mục tiêu gây rối loạn, mất ổn định chính trị, kinh tế - xã hội, khiến người nước ngoài không dám đầu tư hoặc đến Việt Nam du lịch, đồng thời châm ngòi cho các hoạt động gây rối chống Nhà nước Việt Nam.

Nguyễn Công Bằng đã gửi hai lần tiền, tổng cộng 4.500 USD cùng với “Thông tri 1802” về “Đề án 5K”, chỉ đạo Phạm Thị Phượng sử dụng vũ khí, chất nổ khủng bố trong dịp lễ 30-4.

Tuy nhiên, âm mưu của Phạm Thị Phượng cùng Nguyễn Công Bằng – Trịnh Thị Hồng Anh đã bị cơ quan an ninh phát hiện và các đối tượng đã bị bắt giữ.

Phạm Thị Phượng đã khai và thừa nhận những hành vi nói trên và được ghi nhận thông qua video clip.

Để che giấu hành tung, Bằng dùng thủ đoạn ném đá giấu tay, yêu cầu Phạm Thị Phượng khi triển khai các hoạt động phá hoại phải mạo danh “Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam”.

Ngoài tổ chức của Bằng, Phạm Thị Phượng cũng được Đỗ Thành Công – cầm đầu tổ chức “Đảng dân chủ  nhân dân”, Nguyễn Hữu Lễ - cầm đầu tổ  chức “Phong trào quốc dân đòi trả lại tên Sài Gòn”, Trần Ngọc Bảo – tổ chức  “Phục hưng Việt” trao tiền tại Thái Lan để Phạm Thị Phượng thực hiện các kế hoạch phá hoại tại TPHCM.

Phạm Thị Phượng trong quá khứ từng bị Cơ quan an ninh điều tra CA tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã về hai hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức nhà nước” vào năm 2002.

Sau đó Phạm Thị Phượng cùng gia đình bỏ trốn sang Thái Lan. Tại đây bà ta được linh mục Phanxico Trần Văn Trợ giới thiệu với Nguyễn Công Bằng, từng giữ chức “Tổng vụ trưởng hải ngoại” của tổ chức khủng bố Nguyễn Hữu Chánh. Từ đây, nhóm Bằng hứa giúp bà cùng gia đình được định cư ở nước ba, ngược lại bà ta phải làm việc cho tổ chức của Bằng. Qua internet, tay chân của Bằng là Nguyễn Thanh Hải đã huấn luyện cho bà ta cách sử dụng các loại thuốc nổ để thực kế hoạch khủng bố có tên “5K”.

MỚI - NÓNG