Trùng tu di tích lưu niệm cụ Phan Bội Châu ở Huế

Trùng tu di tích lưu niệm cụ Phan Bội Châu ở Huế
TPO - Sau hơn một năm triển khai, sáng 29 - 4, công trình tu bổ, tôn tạo di tích lưu niệm Phan Bội Châu ở Huế được khánh thành.

UBND tỉnh đầu tư kinh phí gần 500 triệu đồng để tôn tạo lại toàn bộ khuôn viên khu di tích và hoàn thiện chỉnh lý nâng cao phần trưng bày về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của cụ Phan Bội Châu.

Trùng tu di tích lưu niệm cụ Phan Bội Châu ở Huế ảnh 1
Ngôi nhà của cụ Phan Bội Châu ở dốc Bến Ngự - Huế

Hơn 150 ảnh tư liệu, hiện vật về cuộc đời và hoạt động của Phan Bội Châu được sưu tầm, biên soạn với sự hỗ trợ của Bảo tàng tổng hợp Nghệ An, Ban quản lý Di tích danh thắng Nghệ An,  gia đình, con cháu cụ Phan và các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử nhiều địa phương.

Riêng gia đình ông Phan Thiệu Cơ (cháu nội cụ Phan) đã đóng góp gần 200 triệu đồng tu bổ, xây dựng lại khu tường rào di tích.

Nhà lưu niệm Phan Bội Châu là nơi chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu sống những năm cuối đời ở Huế, được công nhận di tích cấp quốc gia năm 1990. Tại đây hiện hữu nhiều di tích nguyên thuỷ như nhà ở, nhà thờ, lăng mộ cụ Phan; phần mộ một số chí sĩ yêu nước; bức tượng cụ Phan được đúc trước 1975.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.