Truyền dịch nước hoa quả làm đẹp da: Đùa với sinh mạng!

Truyền dịch nước hoa quả làm đẹp da: Đùa với sinh mạng!
Thời gian gần đây không ít quý bà, quý cô tìm đến các phòng khám tư nhân hoặc thuê người truyền dung dịch nước hoa quả nhằm làm cho làn da trẻ đẹp, tăng cường sức khoẻ mà không cần phải ăn uống nhiều.
Truyền dịch nước hoa quả làm đẹp da: Đùa với sinh mạng! ảnh 1
Truyền dịch phải có chỉ định của bác sĩ - Ảnh minh hoạ 

Đáp ứng nhu cầu của "thượng đế", tại nhiều phòng khám tư nhân và ngay cả ở một vài trung tâm chăm sóc sắc đẹp đã sử dụng việc truyền dịch này như một liệu pháp để làm đẹp, tăng cường sức khoẻ. Họ đâu biết đang mang mạng sống của mình ra để... đùa.

"Sáng kiến" từ giường bệnh

Chị C.X.N. (Thanh Ba - Phú Thọ) vốn bị bệnh rối loạn tiêu hoá nên ăn uống rất kiêng khem, cơ thể gầy gò ốm yếu.

Một lần trên đường đi làm chị bị ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện gần đó để cấp cứu. Được các bác sĩ chỉ định truyền một số chai dịch, sức khỏe của chị khá dần.

Vài tháng sau khi ra viện chị thấy mình lên cân hơn trước, da dẻ có vẻ tươi tắn hơn, chị nghĩ có khả năng do tác dụng của các dịch truyền nên chị mua thêm vài chai nước hoa quả về nhờ truyền và quả thật chị cảm thấy không cần ăn nhiều mà vẫn lên cân.

Cho đây là một “phát kiến mang tính đột phá” chị đã không quên loan báo cho chị em trong cùng cơ quan.

Nhiều chị em cùng phòng trước "người thực việc thực" đã không ngần ngại chi ra vài trăm ngàn mua luôn vài chai nước hoa quả về thuê người truyền những mong có một sức khoẻ và làn da đẹp.

N.T.K.P. là nhân viên chăm sóc khách hàng của tổng đài Mobifone lại tin vào liệu pháp làm đẹp từ việc truyền nước hoa quả của một trung tâm thẩm mỹ trên đường Thái Hà - Hà Nội.

Theo lời kể của chị P. thì một lần đi cùng bạn đến trung tâm này đã được các nhân viên ở đây tư vấn muốn có được làn da đẹp và sức khoẻ dồi dào thì nên thường xuyên truyền nước hoa quả.

Nhân viên này lấy dẫn chứng từ bản thân mình cũng nhiều lần được truyền nước hoa quả thấy cơ thể dễ chịu, có biểu hiện lên cân. Chị này khẳng định nhiều nhân viên ở spa này cũng dùng phương thức truyền dịch này như một liệu pháp để dưỡng làn da của mình. Giá thành cũng không cao và việc mua loại dịch truyền này rất dễ dàng.

Không chỉ truyền dịch với nhu cầu làm đẹp, nhiều phụ huynh cũng đưa con em mình đến các phòng khám tư để truyền một vài chai “đạm hoa quả” những mong tăng cường sức khoẻ cho con em họ trước kì thi.

Và tất nhiên, đến những cơ sở khám tư này họ không ngần ngại đưa vào dung dịch truyền một vài ống vitamin tổng hợp biến chúng thành dung dịch nước hoa quả mà người dân vẫn tin rằng truyền xong sẽ đẹp da, khoẻ mạnh.

Truyền nước hoa quả không phải là giải pháp làm đẹp

Theo BS. Vũ Thị Ngọc Liên, phó trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Bạch Mai, được biết: Dung dịch nước hoa quả dùng để truyền cho người bệnh để bổ sung một số loại vitamin B, C. Nó không phải là thần dược để có thể tái tạo làn da hay "cải lão hoàn đồng” như mọi người vẫn lầm tưởng.

Ngay cả việc đưa các dưỡng chất vào trong cơ thể qua đường máu cũng phải hết sức cân nhắc và phải được các bác sĩ chuyên khoa tư vấn, chỉ định truyền.

Cũng theo lời bác sĩ Liên không phải trường hợp nào cũng truyền được dịch truyền. Nó phụ thuộc rất nhiều vào thể trạng người được truyền, huyết áp...

Việc tự ý truyền dịch nói chung và truyền dung dịch nước hoa quả nói riêng tại nhà là một việc làm rất nguy hiểm, nguy cơ sốc phản vệ là rất lớn, ảnh hưởng đến tính mạng của người sử dụng.

Để có một thể trạng tốt, một làn da đẹp theo tư vấn của BS. Vũ Thị Ngọc Liên thì mọi người nên có một chế độ ăn uống hợp lý kết hợp với việc thường xuyên tập thể dục, ngoài ra còn cần tạo ra một môi trường tâm lý làm việc thoải mái, chống tình trạng stress.

Ăn nhiều loại hoa quả là biện pháp tốt để tăng cường và bổ sung vitamin cho cơ thể. Thể trạng khoẻ cộng với tinh thần luôn thoải mái đương nhiên người đó sẽ có làn da đẹp.

Văn Hậu
Theo Sức khoẻ và Đời sống

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, nhiều người quan niệm dịch truyền là một thứ thuốc bổ nên nhiều khi đã lạm dụng truyền khi chưa thật cần thiết, hoặc truyền không đúng với chỉ định.

Nguy hiểm hơn là truyền tại nhà và được thực hiện bởi những người biết sơ sơ một chút chuyên môn... Vì vậy thực tế đã có những tai biến thậm chí bị tử vong do sốc khi truyền dịch xảy ra tại cộng đồng.

Cần phải hiểu rằng dịch truyền không phải là thuốc bổ mà là thuốc chữa bệnh. Chính vì vậy mà chỉ dùng khi thật cần thiết như trong trường hợp người không ăn được (thực quản bị trở ngại, bộ máy tiêu hóa không hấp thu protein...) hoặc trong các trường hợp mất nước do tiêu chảy, sốt... Khi truyền phải được thực hiện ở cơ sở y tế có bác sĩ và có đủ phương tiện cấp cứu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.