Australia muốn đăng cai World Cup 2018

Australia muốn đăng cai World Cup 2018
(TPO) LĐBĐ Australia đang xem xét khả năng đại diện cho khu vực Châu Đại Dương chạy đua trở thành chủ nhà vòng chung kết World Cup 2018.

Tuy nhiên, đối với mọi người điều này thật châm biếm. Bởi vì dù là quốc gia thuộc khu vực châu Đại Dương, nhưng LĐBĐ Australia sẽ không còn là thành viên của khhu vực này nữa, mà sẽ gia nhập LĐBĐ châu Á vào 1/1/2006.

Chủ tịch LĐBĐ Australia John O’Neill tin rằng dù thực tế Australia sẽ gia nhập LĐBĐ châu Á (AFC) vào đầu năm tới, nhưng các nước còn lại của khu vực châu Đại Dương sẽ rất vui vẻ khi chứng kiến cựu thành viên của họ trở thành chủ nhà World Cup 12 năm sau.

Bên cạnh đó, LĐBĐ Australia cũng đang bàn đến phương án cùng với New Zealand đồng đăng cai giải đấu lớn nhất hành tinh này vào 12 năm sau. Tuy nhiên, trước đây FIFA đã khẳng định rằng, World Cup 2002 là World Cup đầu tiên và cũng là duy nhất có 2 quốc gia đồng tổ chức (Nhật Bản và Hàn Quốc). Một cản trở cho phương án này.

Một vấn đề nữa mà LĐBĐ Australia còn phải chờ đợi là liệu họ có được FIFA cho phép chạy đua với tư cách là thành viên châu Á đại diện cho khu vực châu Đại Dương hay không. Hiện tại, mới có LĐBĐ Anh bày tỏ ý định muốn đăng cai World Cup 2018.

MỚI - NÓNG