Sai - đúng trong quan hệ vợ chồng

Sai - đúng trong quan hệ vợ chồng
Với chuyện gối chăn, "sai một ly là đi một dặm". Do đó hãy thận trọng với những kinh nghiệm mang tính chất cá nhân, truyền miệng.

Sai: Nếu muốn có con, cả hai phải xa nhau trong vòng 1 tuần. Trong thời gian này tinh trùng mới đủ lực lượng và đủ mạnh để khiến cơ thể người vợ thụ thai.

Đúng: Thực ra, trong một tuần, lượng tinh trùng sẽ yếu đi nếu không được chu du thiên hạ. Cách tốt nhất để có thai là nên sinh hoạt vợ chồng ít nhất 3 lần/tuần.

Tình huống 2: Gần gũi trong thời kỳ vợ kiêng cữ

Sai: Sau khi mang thai, cả hai vợ chồng không nên gần gũi nhau trong suốt 9 tháng. Chàng trở thành "hàng tồn kho".

Đúng: Bác sĩ chỉ khuyên vợ chồng nên ngưng quan hệ trong 3 tháng cuối. Ba tháng giữa thai kỳ (tháng 4, 5, 6), bạn có thể quan hệ nhưng nên nhẹ nhàng và có tư thế phù hợp. Ngay cả 3 tháng đầu tiên, bạn vẫn có thể "sinh hoạt". Nhưng nhớ dùng bao cao su, tránh tinh dịch ảnh hưởng đến thai nhi. Con thông minh hay không phụ thuộc vào việc kiêng cữ. Hạn chế là tốt, nhưng không hẳn là cấm tiệt.

Tình huống 3: Khả năng chế ngự ham muốn

Sai: Tất cả đàn ông đều không thể chế ngự được cơn khát tình dục của mình. Vì thế, nếu vợ không đáp ứng được, chồng đi ra ngoài là chuyện bình thường.

Đúng: Chỉ một số thôi không phải là tất cả. Có những người đàn ông cực kỳ nghiêm túc trong chuyện này. Họ sợ nhiễm các bệnh nguy hiểm về đường tình dục và có thể vì những chuẩn mực đạo đức riêng của họ. Tuy nhiên, các bà vợ nên khéo léo từ chối nếu thấy mệt mỏi, đừng khước từ quá thẳng thừng khiến chồng tổn thương.

Tình huống 4: Nếu không có bao cao su thì...

Sai: Nhiều cặp vợ chồng không dùng bao cao su hay thuốc tránh thai và cứ "cho ra ngoài". Họ cho rằng cách này vừa thoải mái lại vừa tránh thai.

Đúng: Người phụ nữ hoàn toàn có thể có thai bằng cách này. Ngay giọt tinh trùng đầu tiên, nếu có con tinh trùng chất lượng, việc có thai là tất yếu. Hơn nữa, cách làm này sẽ làm cho cả hai giảm cảm giác vì cứ lo lắng, canh chừng "bất ngờ xuất quân".

Tình huống 5: Nóng và lạnh

Sai: Sau khi sinh hoạt, nhiều cặp vợ chồng hay uống ngay một ly nước mát, để bù đắp năng lượng vừa mất đi. Một số người còn rửa ngay cho sạch.

Đúng: Nước lạnh không bao giờ tốt cho bạn lúc này. Cơ thể cả hai đang nóng lên, thân nhiệt tăng cao. Nếu đột ngột tiếp xúc với nước lạnh sẽ dễ bị cảm. Tốt nhất, nên dùng nước ấm sau khi nghỉ tại chỗ khoảng 15 phút, rồi đi tắm cũng chưa muộn.

Tình huống 6: Buổi sáng và khả năng thụ thai

Sai: Nhiều người nghĩ, vợ chồng gần gũi vào buổi sáng là tốt nhất và khiến cho phụ nữ dễ thụ thai hơn.

Đúng: Thực ra không phải vợ chồng nào cũng thế. Thời gian sinh hoạt tùy vào thời khóa biểu của từng cặp vợ chồng. Việc có thai lại càng phụ thuộc nhiều vào điều kiện khác nữa. Tất nhiên buổi sáng và buổi tối đều có những khoảnh khắc thú vị riêng, hoặc thời gian nào cũng được, miễn là cả hai cũng thấy thực sự thích thú. Và sau đó cần có thời gian để nghỉ ngơi hoặc chợp mắt một lúc (ít nhất là 2 tiếng đồng hồ).

MỚI - NÓNG