Maud Fontenoy: Người du hành cô độc

Maud Fontenoy: Người du hành cô độc
Chèo thuyền vượt Đại Tây Dương, Thái Bình Dương bằng chính lòng dũng cảm và quyết tâm của bản thân, Maud Fontenoy là một trong 37 Anh hùng châu Âu được tạp chí Time bình chọn.

Cuộc sống của cô gắn bó với nước từ khi mới chào đời. Cha mẹ Maud đã kéo cô tham gia chuyến du lịch vượt qua Đại Tây Dương khi con bé mới có 7 ngày tuổi.

Trong suốt 15 năm, cuộc sống của cô hầu như trên biển. Sau khi làm việc cho hãng địa chính ở Paris trong vài năm, cô quyết định trở thành người phụ nữ đầu tiên chèo thuyền vượt Đại Tây Dương từ phía Tây sang Đông. Cô đã hoàn thành chuyến “sóng du” đó năm 2003, khi tròn 25 tuổi. Sau đó, cô lại chèo thuyền chinh phục Thái Bình Dương.

Trên chiếc thuyền có tên “Pilot” (Phi công) dài 7,5 m, chiều ngang 1,6 m, chuyến vượt Đại Tây Dương của Maud kéo dài 4 tháng và vượt một quãng đường 6.700 km. Gió mạnh đã khiến chuyến du lịch của cô về muộn hơn dự định 6 tuần và phải đi xa thêm 2.000 cây số.

Maud Fontenoy cũng vừa kết thúc chuyến thám hiểm Thái Bình Dương đầu năm nay, chèo 7.009 km trong 73 ngày. Suốt hành trình, hệ thống lọc nước ngọt trên thuyền của Maud bị hỏng, lúc muốn ngủ thì cá lại cứ nhảy tanh tách lên gối, rồi phải lặn xuống để làm sạch đáy thuyền, trong khi vùng nước đó có cá mập (!).

Maud Fontenoy đã ghi mọi trải nghiệm trong cuốn hồi ký: “Vượt qua biển dữ: Người phụ nữ đầu tiên chèo thuyền qua biển Bắc Đại Tây Dương”.

Cô gặp hết mọi chuyện, nào là cơn bão ập đến, tảng băng trôi và sóng biển ào ạt, rồi cá voi và các tàu bè chở hàng. Khi chỉ còn một vài ngày nữa là cập cảng Tây Ban Nha, thế nhưng hệ thống lọc nước ngọt bị hỏng, Maud đã phải uống thứ nước biển mặn chát và cả nước giải do chính mình... thải ra.

Trong chuyến lênh đênh trên biển Thái Bình Dương, một cơn sóng lớn đã trùm lên cả con thuyền cô đang cầm lái, may mắn thay thuyền không bị nuốt trôi mà Maud vững lại tay chèo ngay sau 2 phút.

Chuyến phiêu lưu trên chưa phải là cuối cùng vì Maud Fontenoy là người muốn phá bỏ định kiến mạo hiểm không dành cho phụ nữ. 

MỚI - NÓNG