Hôn nhân không hạnh phúc dễ mắc bệnh nguy hiểm

Hôn nhân không hạnh phúc dễ mắc bệnh nguy hiểm
Nghiên cứu mới nhất vừa được cho biết, một cuộc hôn nhân không hạnh phúc sẽ khiến người trong cuộc bị các chứng bệnh về tim, huyết áp cao và trầm cảm...
Hôn nhân không hạnh phúc dễ mắc bệnh nguy hiểm ảnh 1

Bang Ohio (Mỹ) vừa thực hiện một cuộc điều tra với 42 cặp vợ chồng từ độ tuổi 22 đến 77. Họ được đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và nói về những xung đột trong hôn nhân như cãi nhau về tiền bạc, quan điểm, luật pháp...

Kết quả cho thấy, chuyện “ông chằng bà chuộc” sẽ làm họ mệt mỏi cả về tinh thần lẫn sức khỏe thể chất. Cuộc sống hôn nhân thì căng thẳng, còn bản thân họ dễ mắc các chứng bệnh về tim, ung thư, khớp, tiểu đường độ hai và trầm cảm.

Một trang web về hôn nhân còn vạch rõ, bạn sẽ mắc phải 7 căn bệnh khi sống trong một gia đình “đầy mệt mỏi”. Nào bệnh loét dạ dày, loét ruột, mắc bệnh về da, hormone và răng lợi...

Hồi tháng 5/2005, một nhóm nghiên cứu tại trường đại học Pittsburgh và San Diego đã chứng minh, cuộc sống gia đình khiến đàn ông khỏe mạnh, nhưng chỉ khi cuộc hôn nhân đó hạnh phúc, người vợ mới có một trái tim khỏe.

Tóm lại, nếu hai vợ chồng “đồng sàng dị mộng” thì vết thương của họ lâu lành hơn các đôi vợ chồng hạnh phúc. Tất nhiên, khi đó vết thương lòng cũng càng... nứt toác ra hơn.

MỚI - NÓNG