Trở thành “nhà văn” lúc 10 tuổi

Trở thành “nhà văn” lúc 10 tuổi
Libby Rees, 10 tuổi, vừa mới nhận ký hợp đồng in cuốn sách “Help, Hope and Happiness” (Giúp đỡ, hy vọng và hạnh phúc) với nhà xuất bản nổi tiếng của Scotland, Aultbea Publishing.
Trở thành “nhà văn” lúc 10 tuổi ảnh 1

Cuốn sách được viết sau khi cha mẹ Libby chia tay, hiện tại cô bé sống cùng mẹ.

Cuốn sách dày 60 trang, gồm các lời khuyên, cùng nhiều minh họa, đó cũng chính là cách để Libby Rees đối mặt với cuộc sống thiếu vắng cha suốt 3 năm rưỡi qua. NXB vừa nhận được tập bản thảo sau 24 giờ đồng hồ đã có câu trả lời đồng ý.

Libby rất vui mừng nói: “Thật hồi hộp. Em không thể tin họ gật đầu ngay tắp lự. Em hy vọng cuốn sách sẽ giúp đỡ nhiều bạn thiếu nhi khác”. Bà mẹ Kathryn Loughnan, 41 tuổi, cũng xúc động không kém con. Từ lâu lắm rồi, bà không hề liên lạc với chồng cũ.

Bà nói: “Mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Con bé liên lạc với NXB tại Inverness qua email. Ngoài quầy có rất nhiều sách tâm lý, nhưng phần lớn dành cho người lớn, có sách dành cho bọn trẻ, ít thôi, nhưng lại chẳng hướng tới đúng độc giả trẻ con tí nào”.

Lần đầu tiên, cuốn “Help, Hope and Happiness” sẽ được phát hành 1.000 bản, Loughan cho biết bà cũng chưa rõ con gái mình sẽ được hưởng nhuận bút thế nào, nhưng Libby quyết định sẽ gửi số tiền này vào quỹ cứu giúp trẻ em và động vật.

Charles Faulkner, Giám đốc NXB Aulbea Publishing, đang ký tiếp hợp đồng 2 cuốn sách nữa với cô bé, cho biết Libby Rees là tác giả trẻ nhất mà họ ký hợp đồng sách và đánh giá: “Cô bé là một tài năng khó tin”. Thật ra Libby Rees chưa phải là nhà văn thế giới trẻ nhất, Kỷ lục ghinét từng ghi danh một bé gái 4 tuổi, tác giả cuốn sách “How the World Began” (Thế giới bắt đầu như thế nào) năm 1964 và cậu bé Brazil, 6 tuổi, tác giả cuốn “Dragon Island” (Đảo rồng), xuất bản năm 2003.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.