SVVN dự Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo trẻ toàn cầu

SVVN dự Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo trẻ toàn cầu
Hôm nay, 9/1, Đặng Tất Dũng - SVVN tại trường Transnational Laws and Business University (Hàn Quốc) - sẽ có mặt tại ĐH Syracuse (Anh) để tham dự “Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo trẻ toàn cầu”. 
SVVN dự Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo trẻ toàn cầu ảnh 1
Đặng Tất Dũng trong một hội nghị với các sinh viên Hàn Quốc. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo thông báo từ ban tổ chức, Tất Dũng là SV VN duy nhất dự hội nghị này.

Làm thế nào để giành cơ hội tham dự những hoạt động này và quảng bá hình ảnh tuổi trẻ VN với thế giới? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Dũng trước khi anh sang London.

Dũng có thể cho biết chủ đề của hội nghị lần này?

Bringing the world home (Mang thế giới về nhà) là chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh. Như một thông điệp mang thế giới đến với từng đơn vị hoạt động của bạn bằng sự kết nối toàn cầu về con người và chia sẻ kinh nghiệm thông qua các hoạt động quốc tế.

Các vấn đề nghị sự sẽ là AIDS, khủng bố, hợp tác xuyên Đại Tây Dương... và trao đổi các kỹ năng hoạt động thanh niên.

Hãy nói một chút về quá trình trở thành "đại diện cho lãnh đạo trẻ VN" tham dự hội nghị của mình?

Trong lúc tìm hiểu về hội nghị G8, tôi tình cờ biết được 6 tháng sau khi hội nghị G8 kết thúc tại Scotland, “Hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo trẻ toàn cầu” sẽ được tổ chức tại London nhằm tạo điều kiện để các SV quốc tế gặp gỡ, trao đổi với nhau những vấn đề liên quan đến hợp tác quốc tế và thanh niên.

Thông tin được công bố công khai và SV cả thế giới sẽ nộp hồ sơ để cạnh tranh trực tiếp. Tôi chủ động liên lạc với ban tổ chức hội nghị và gửi hồ sơ ứng cử.

Hồ sơ gồm một bản tóm tắt về kinh nghiệm hoạt động thanh niên của bản thân, một lá thư tự ứng cử theo dạng “tại sao bạn nghĩ mình xứng đáng được chọn” và một bài luận ngắn về một ý tưởng xung quanh hội nghị.

Thật ra, tự lượng sức mình, lúc gửi hồ sơ tôi đã nghĩ rằng khoảng 70% hồ sơ của mình sẽ được chấp nhận. Nếu không tự tin về một cơ hội lớn, tôi đã không làm vì sẽ mất nhiều thời gian.

Theo email của ông trưởng ban tổ chức thông báo, tôi là SVVN duy nhất được chọn đến hội nghị lần này tại London, dù tôi không phải là... SVVN duy nhất gửi hồ sơ ứng cử.

Hình như ý tưởng “kết nối du học sinh VN trên toàn cầu” thời gian gần đây bắt đầu được các cộng đồng du học sinh chú ý. Có bao giờ bạn quan tâm đến ý tưởng này? Nếu có, bạn đã làm được gì cụ thể ở Hàn Quốc?

Tại Hàn Quốc hiện nay du học sinh đã có một diễn đàn trên mạng internet để tập hợp nhau lại. Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc cũng đã có sự quan tâm sâu hơn đến công tác tập hợp thanh niên.

Riêng tôi thì vẫn mới chỉ là “đầu mối” cho các hoạt động của SVVN tại trường và Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc.

* Đặng Tất Dũng sinh năm 1979 tại TPHCM. Cử nhân luật, giảng viên khoa Luật hành chính - ĐH Luật TPHCM.

Dũng đang học cao học luật theo chương trình học bổng toàn phần tại Transnational Law and Business University - Hàn Quốc

* “Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo trẻ toàn cầu” (The young global leaders summit) tổ chức tại London vào 9/1 dành cho các SV và các nhà chuyên môn trẻ với mong muốn đóng góp xây dựng một thế giới mới.

SV đến với hội nghị sẽ có cơ hội gặp gỡ và trao đổi ý kiến với những nhóm lãnh đạo trẻ khác nhau từ nhiều quốc gia.

Cách thức chọn đại biểu: thông tin được công bố công khai trên mạng, các SV trên thế giới sẽ tự ứng cử, ban tổ chức sẽ lựa chọn trên hồ sơ trực tiếp để mời chọn đại biểu tham dự.

Đại biểu được lựa chọn hoàn toàn thông qua cạnh tranh.

Tuy nhiên, qua trao đổi với Ban chủ nhiệm CLB du học sinh, tôi nghĩ rằng mình sẽ có những đóng góp thiết thực hơn khi quay về VN.

Trở lại với hội nghị thượng đỉnh của ngày hôm nay, tham luận của bạn nghe có vẻ như một câu khẩu hiệu: “Lãnh đạo trong sinh viên không phải là một nghề mà là một khát vọng hoàn thiện bản thân”. Còn rất nhiều vấn đề khác liên quan đến đời sống thực tiễn của  giới trẻ VN đương đại, sao Dũng không chọn?

Theo hướng dẫn của ban tổ chức hội nghị, tôi có viết một bài luận ngắn với chủ đề trên. Trong đó là những bài học, những kinh nghiệm, niềm vui và sự trăn trở rất bình thường của tôi khi đến với các hoạt động thanh niên, đặc biệt là hoạt động tình nguyện.

Từ đó rút ra kết luận rằng hãy tự hỏi chính mình. Nếu bạn là SV và muốn làm thủ lĩnh thanh niên chẳng qua là vì muốn “làm quan” hoặc xem nó nặng nề như một nghề nghiệp thì chưa đúng rồi. Hãy xem đó là một cơ hội và quá trình rèn luyện, hoàn thiện chính bản thân mình.

Đến với hội nghị lần này, tôi không có ý định phải cố gắng biến mọi điều mình nói, mình nghĩ trở thành những “vấn đề nóng bỏng nhất” hay “lên gân” cùng bạn bè.

Những gì tôi mang đến sẽ là những thông tin mới nhất về VN (kinh tế, xã hội, hoạt động thanh niên...) để cùng bạn bè các nước chia sẻ với nhau một cách chân thành; để hiểu nhau và yêu mến đất nước của nhau hơn, mở ra những cơ hội hợp tác lâu dài.

Tôi sẽ lồng ghép các thông tin này trong các bài trao đổi của mình tại các diễn đàn và đồng thời, với kiến thức nền cùng sự chuẩn bị của mình, tôi sẽ thẳng thắn thể hiện quan điểm đối với các vấn đề quốc tế.

Một diễn đàn rất thú vị ở hội nghị này mà tôi rất quan tâm đó là trao đổi về kinh nghiệm tổ chức hoạt động thanh niên. Tôi sẽ chia sẻ với bạn bè về chiến dịch Mùa hè xanh của mình bởi cho tới hiện nay, đó là một hoạt động tình nguyện lớn nhất của SVVN.

Còn về cơ hội để quảng bá hình ảnh VN?

Trong thời gian học tại  nước ngoài, tôi từng đến Trung Quốc, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ và bây giờ là Hàn Quốc...

Có một thực tế: sự có mặt thật sự của một người VN, tiếng nói của một người VN trực tiếp với một người nước ngoài ý nghĩa hơn rất nhiều so với thông tin gián tiếp qua báo chí và các phương tiện truyền thông.

Ngay cả tại Hàn Quốc, một đất nước mà nguồn thông tin rất dồi dào trên các phương tiện truyền thông lại có những người dân gặp tôi ở ga tàu điện ngầm hỏi một câu... không thể hiểu nổi: “Tình hình chiến tranh ở VN dạo này thế nào rồi?”!

Theo Nguyễn Văn Tiến Hùng
Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.