Bill Gates rút dần vai trò lãnh đạo Microsoft

Bill Gates rút dần vai trò lãnh đạo Microsoft
TPO - Hôm nay, Microsoft tuyên bố rằng bắt đầu từ tháng 7 năm 2008, Chủ tịch Microsoft Bill Gates sẽ không tham gia các hoạt động thường ngày của Microsoft nữa và tập trung nhiều vào Quỹ Bill & Melinda Gates.
Bill Gates rút dần vai trò lãnh đạo Microsoft ảnh 1
Tỉ phú Bill Gates và các vệ sĩ trong vòng vây của sinh viên hâm mộ và báo chí ngay trước tiền sảnh hội trường C2 ĐHBK Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Microsoft tuyên bố quá trình chuyển giao sẽ kéo dài 2 năm nhằm đảm bảo một sự kế nhiệm suôn sẻ theo đúng trình tự đối với các công việc hiện nay của Bill Gates, tuy nhiên từ sau tháng 7/2008, Gates sẽ tiếp tục giữ vị trí chủ tịch tập đoàn và cố vấn cho các dự án phát triển lớn của Microsoft.

Microsoft cũng đồng thời tuyên bố Kỹ sư Công nghệ Trưởng Ray Ozzie sẽ ngay lập tức gánh vác vị trí kiến trúc sư trưởng phần mềm và làm việc sát cánh với Gates để nắm bắt các công việc về thiêt kế công nghệ phần mềm và các sản phẩm khác.

>> 24h của Bill Gates tại Việt Nam 

Tương tự như vây, Kỹ sư Công nghệ Cao cấp Craig Mundie sẽ ngay lập tức đảm nhận vị trí chuyên gia nghiên cứu và chiến lược trưởng và sẽ làm việc với Gates trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển ý tưởng, đồng thời ông sẽ làm việc với luật sư trưởng Brad Smith để chỉ đạo về chính sách công nghệ và các vấn đề về sở hữu trí tuệ.

“Vị trí dẫn đầu của chúng tôi trong lĩnh vực kinh doanh và công nghệ chưa bao giờ vững mạnh hơn lúc này, và Microsoft hoàn toàn có đủ khả năng để tiếp tục thành công rực rỡ trong những năm tới. Tôi cảm thấy rất may mắn là Microsoft có được những lãnh đạo công nghệ tài ba như Ray và Craig,” Bill Gates phát biểu, “Tôi sẽ dành mọi cam kết và cống hiến trọn vẹn thời gian cho Microsoft cho tới tháng 6 năm 2008 và sẽ làm việc chặt chẽ với Ray và Craig nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao sẽ diễn ra hết sức suôn sẻ”.

“Đây là một quyết định khó khăn đối với tôi,” Gates nói thêm. “Tôi rất may mắn đã có được hai niềm đam mê mà đối với tôi rất quan trọng nhưng cũng đầy thử thách. Vì tôi đã chuẩn bị cho sự thay đổi này, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng con đường phía trước của Microsoft sẽ rộng mở và sáng lạn hơn bao giờ hết.”

Vào tháng 9 năm 2005 Tổng giám đốc Microsoft Steve Ballmer đã cơ cấu lại công ty thành 3 bộ phận dưới sự điều hành của các chủ tich Jim Allchin, Kevin Johnson, Robbie Bach và Jeff Raikes, đây là những nhà lãnh đạo được giao nhiều trọng trách về phát triển sản phẩm, đưa ra các quyết định về chiến lược trong lĩnh vực mình phụ trách. Trước đó vào tháng 8 năm 2005 Microsoft đã bổ nhiệm Kevin Turner vào vị trí giám đốc điều hành.

Ông Ballmer phát biểu: “Bill và tôi đều tin rằng chúng tôi có một đội ngũ tuyệt vời và hoàn toàn có thể tiếp bước Bill, duy trì khả năng sáng tạo không giới hạn của Microsoft. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu hút những nhân tài công nghệ hàng đầu thế giới và trao cho họ những công cụ để họ phát huy hết năng lực của mình, chúng tôi sẽ tiếp tục chinh phục những thử thách và thời cơ mới đối với  khác hàng bằng cách đầu tư vào một tương lai lâu dài.”

Ballmer và Gates nhấn mạnh một điểm là Microsoft trong những năm gần đây đã đều đặn mở rộng mạng lưới các nhà lãnh đạo công ty, và công bố ngày hôm này là sự tiếp tục của một quá trình chuyển giao vốn đã được thực hiện từ cách đây vài năm. Tháng 1 năm 2000, Gates đảm nhiệm vị trí Kiến trúc Sư Phần mềm Trưởng và Ballmer đóng vai trò Tổng Giám đốc, chịu trách nhiệm về các hoạt động hang ngày của Microsoft và hoạch định các chiến lược kinh doanh.

Nhận định về sự kiện này, Giáo sư James E. Cash, thành viên Hội đồng quản trị của Microsoft, phát biểu: “Đây là một động thái đã được tính toán rất kỹ lưỡng. Hai năm chuyển giao sẽ đủ để đảm bảo rằng công ty có sự bàn giao suôn sẻ về chiến lược và các kiến thức từ Bill tới thê hệ lãnh đạo kế cận.” Còn cựu giáo sư Khoa Quản trị Kinh doanh của đại học Harvard James E. Robinson nói: “Steve và các nhà quản lý của mình là một đội ngũ rất ấn tượng, và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng công ty sẽ không bị lỡ một nhịp nào”.

Ozzie 50 tuổi, khởi nghiệp vào đầu những năm 80 với chương trình bảng tính toán điện tử đầu tiên là VisiCalc, sau đó gia nhập tập đoàn phát triển Lotus năm 1983 để phát triển Lotus Symphony, một sản phẩm phần mềm quản lý tích hợp trên môi trường MS-DOS®, kết hợp các chức năng xử lý văn bản, bảng tính, đồ hoạ phục vụ doanh nghiệp, quản lý dữ liệu và truyền thông. Năm 1984, Ozzie thành lập Iris Associates Inc. nhằm phát triển sản phẩm Lotus Notes. Năm 1997 Ozzie sang lập công ty Groove Networks, nơi ông phát triển phần mềm Groove Virtual Office. Microsoft mua lại Groove Networks vào tháng 4 năm 2005 và Ozzie trở thành kỹ sư công nghệ trưởng của tập đoàn này.

Mundie 56 tuổi, tham gia Microsoft vào năm 1992 để thiết lập và vận hành Bộ phận Nền tảng Công nghệ Phục vụ Người Tiêu dung, chịu trách nhiệm phát triển các dịch vụ và nền tảng công nghệ không phải cho máy tính cá nhân. Các sản phẩm của bộ phận này bao gồm: hệ điều hành Microsoft® Windows® CE; phần mềm cho các thiết bị cầm tay như máy tính cầm tay, máy tính bỏ túi (Pocket PCs) và Auto PCs; gần đây nhất là các sản phẩm phục vụ điện thoại. Mundie cũng là người khởi xướng lĩnh vực truyền hình kỹ thuật số cho Microsoft, mua lại và quản lý chi nhánh WebTV Networks Inc.. Mundie cũng đồng thời là quán quân đầu tiên của chương trình Trustworthy Computing Initiative tại Microsoft, một chương trình có ảnh hưởng lớn tới chiến lược phát triển phần mềm của Microsoft. Trách nhiệm chính hiện nay của ông là chính sách công nghệ toàn cầu và một loạt các hoạt động về ý tưởng kinh doanh.

Ozzie và Mundie sẽ tiếp tục báo cáo cho Gates. Vào một thời điểm thích hợp trong 2 năm tới đây, họ sẽ chuyển sang báo cáo cho Ballmer.

Bill Gates, năm nay 50 tuổi, bắt đầu gây dựng Microsoft vào năm 1975 với người bạn thời thơ ấu Paul Allen. Microsoft bắt đầu niêm yết tại thị trường chứng khoán vào năm 1986 và trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cho tới năm 2000 khi Ballmer được đề bạt vào vị trí tổng giám đốc. TRong 6 năm vừa qua, Gates đã tập trung vào phát triển phần mềm với vai trò là chủ tịch kiêm kiến trúc sư trưởng của tập đoàn. Năm 2000, cùng với vợ, ông thành lập một quỹ từ thiện mang tên Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation. Hiện quỹ từ thiện này có số vốn khổng lồ khoảng 29,1 tỷ đô la.

 
MỚI - NÓNG