Hà Trần: Lữ khách marathon từ Việt Nam tới Mỹ

Hà Trần: Lữ khách marathon từ Việt Nam tới Mỹ
TP - Ca sĩ Trần Thu Hà ra mắt album Đối thoại 06  trong không gian ấm cúng của quán Yoko trên đường Nguyễn Thị Diệu, Q3, TPHCM chiều 6/9.
Hà Trần: Lữ khách marathon từ Việt Nam tới Mỹ ảnh 1
Ca sĩ Trần Thu Hà

Hà bao giờ cũng vậy, thích cái gì lạ, cho nên chủ nhân của quán là họa sĩ thiết kế bìa Dũng Yoko đã đưa bản đồ sông Hồng… chảy vào album này. Không thấy NSND Trần Hiếu- bố của Hà tham dự nhưng có chú - nhạc sĩ Trần Tiến, người đã góp tới 5 trong tổng số 11 ca khúc ở Đối thoại 06. 

Cuộc ra mắt album cũng trở thành cuộc trò chuyện thú vị về làm sao tiếp cận công nghệ thu âm kiểu Mỹ, người nước ngoài ca hát, sáng tác âm nhạc tại Mỹ dễ và khó thế nào.

Sau gần 3 năm theo chồng định cư tại Mỹ, giờ đây tóc Hà đã dài hơn, trông dịu và mặn mà hơn. Ý nghĩa cái tên Đối thoại 06 mà Hà đặt cho album lần này cũng là cuộc đối thoại giữa lữ khách và quê hương:

Kết hợp nhạc Việt trên nền hòa âm hiện đại, màu sắc điện tử rõ nét trên nền công nghệ sản xuất âm nhạc phương Tây, bên cạnh cuộc đối thoại Đông-Tây là cuộc “trò chuyện” thế hệ giữa âm nhạc của người nhiều thành tựu Trần Tiến với người triển vọng Nguyễn Xinh Xô.

Nhạc sĩ Thanh Phương trực tiếp làm việc với Hà và ê-kip tại Mỹ. Thế là Phương cũng có dịp nuôi dưỡng nỗi nhớ nhà khiến công việc hòa âm album Đối thoại 06 trở nên cảm xúc hơn, đặc biệt là những bài Bình nguyên xa vắng, Quê nhà.

Nhớ nhà cũng là cảm xúc chi phối Hà Trần trong cách hát, cách cảm bài hát, nhạc sĩ Trần Tiến nhận xét: “Ở đây có hai bài thuộc sê-ri Giang hồ của tôi, giọng phải quái hiệp mà Hà hát lên được cũng là mừng” (nghe đến đây Hà Trần bật cười).

Nhạc sĩ Trần Tiến tiếp lời: “Đúng là với hai bài Lữ khách sông HồngBình nguyên xa vắng giọng Hà đã ra được chất cảm khái của Kinh Kha còn mấy ông Mỹ phối cũng có vẻ kiếm hiệp lắm!

Nhưng quan trọng vẫn là người mua đĩa thích”. Đối thoại 06 phát hành trong nước từ 8/9 và một tháng sau sẽ ra mắt ở Mỹ.

Đối thoại 06 là cuộc… marathon từ Việt Nam tới Mỹ, chạy qua nhiều studio ở Nam California cho tới phòng thu của nhạc sĩ Thanh Phương tại Hà Nội. Muốn tiếp cận gần nhất những chuẩn kỹ thuật sản xuất âm nhạc thế giới nên Hà Trần đã tìm đến các studio, nhà sản xuất giỏi và có tiếng tại California.

Trong đó phải kể John Vestman đã hơn 30 năm kinh nghiệm biểu diễn và sản xuất âm nhạc, từng làm đĩa gốc (mastering) cho album của Sting, nhóm Hole, George Duke… John Vestman ngỏ ý muốn giới thiệu Đối thoại 06 cho hãng đĩa Intensity.

Như vậy chi phí làm album này hẳn rất cao? Hà Trần cho biết: “Khá lớn dù tôi không thể nói con số cụ thể bao nhiêu. Nếu cứ trông chờ bán đĩa ở Việt Nam và hải ngoại không thể thu hồi vốn.

Trên website của tôi có đầy đủ thông tin về những người thực hiện album và giá cả từng buổi thu như thế nào. Tôi lập Cty cũng để cung cấp nhiều thông tin giúp ca sĩ trong nước có thể tìm đến những đầu mối nước ngoài tin cậy giúp thực hiện các dự án âm nhạc, tránh tình trạng bị lợi dụng, bị lừa… mà bản thân tôi từng gặp”.

Trong gần 3 năm ở Mỹ, thời gian Hà hát cho Trung tâm Thúy Nga cũng chỉ 2 tối mỗi tuần, còn lại thì lang thang tìm hiểu các phòng thu ở Mỹ, nhận thấy người Việt ở đây sáng tác rất hay:

“Đa số họ hoạt động độc lập, tự tìm show rất vất vả chứ không dễ dàng như ở Việt Nam, mỗi buổi bán vé 5 USD mà chỉ được khoảng 20 khách. Tình trạng ca nhạc hiện nay bão hòa như thế đấy”.

Thể loại âm nhạc được Hà lựa chọn trong Đối thoại 06 là trip-hop/ambient, dòng âm nhạc đang phổ biến trên thế giới. Chất nhạc và kiểu hát cần tâm trạng thong thả để thưởng thức, đậm chất suy tưởng.

Chẳng biết sẽ ra quốc tế được đến đâu, thành công thế nào nhưng dù sao Hà cũng là người can đảm, dám đụng tới thị trường khó nhằn là Mỹ (có nhạc sĩ nhận xét nếu Hà hát tiếng Tây Ban Nha thì đã nổi tiếng ở Mỹ từ lâu rồi).

Còn Hà chia sẻ: “Thị trường âm nhạc ở Mỹ cũng có sự kỳ thị nhưng ca sĩ Hàn Quốc đã vào được rồi, ví dụ gần đây là Rain, khán giả của anh ấy là người Hàn ở Mỹ. Nếu show của tôi mà có đông người Việt ở Mỹ đi xem cũng là nổi rồi.

Thực chất ca sĩ Á châu ở Mỹ vẫn sống được, không ầm ĩ nhưng họ vẫn ra album hoặc đi diễn, ví dụ trường hợp của chị Thảo Nguyên định cư ở phía Bắc nước Mỹ viết nhạc country kiểu Mỹ,  phổ biến âm nhạc qua mạng truyền thông cá nhân…”.

PVH

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.