Brazil ngỏ thư xin đăng cai World Cup 2014

Brazil ngỏ thư xin đăng cai World Cup 2014
TPO - Chủ tịch LĐBĐ Brazil, ông Ricardo Teixeira, đã gửi một bức thư tới các quan chức FIFA (làm nhiệm vụ tại Club World Cup 2006) với mục đích xin đăng cai World Cup 2014.

"Chúng tôi đã gửi một bức thư bày tỏ về ước mong được tổ chức World Cup 2014, đây là cơ hội duy nhất dành cho người dân Brazil, bởi chúng tôi xứng đáng là chủ nhà của sự kiện này", ông Teixeira cho biết trên Website của FIFA.

Theo “luật bất thành văn” của FIFA về trình tự luân phiên tổ chức World Cup của các châu lục thì World Cup 2014 sẽ được tổ chức tại Nam Mỹ, sau khi World Cup 2010 tổ chức tại châu Phi (Nam Phi).

Brazil, hiện đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch World Cup, có thể là ứng viên duy nhất và có khả năng nhất cho vai trò chủ nhà World Cup 2014, khi mà các quốc gia khác trong khu vực Nam Mỹ đều thống nhất để Brazil đứng ra đăng cai.

Trong lịch sử, Brazil mới một lần tổ chức World Cup, đó là vào năm 1950, khi họ là ứng viên vô địch, nhưng lại thua 1-2 trước Uruguay trong trận chung kết.

"Đây là điều quan trọng không chỉ dành cho bóng đá Brazil và con người ở đất nước tôi mà còn cho cả Nam Mỹ", ông Teixeira cho biết thêm.

Tuy nhiên, Brazil đang gặp một số khó khăn so với yêu cầu của FIFA về vấn đề sức chứa của các SVĐ, cũng như khách sạn và giao thông chưa đáp ứng đủ điều kiện. Nếu Brazil thất bại trong cuộc đua này thì hai nước Bắc Mỹ là Canada và Mỹ sẽ trở thành ứng viên.

Uỷ ban Điều hành FIFA sẽ tuyên bố đất nước đăng cai World Cup 2014 vào tháng 11 năm tới.

AH
Theo AP

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.