Cần có định chế giám sát tiền tệ trong xã hội

Thu thuế TNCN: Cả giới nghệ sỹ chưa bằng một cá nhân!

Thu thuế TNCN: Cả giới nghệ sỹ chưa bằng một cá nhân!
TP -  Người nộp thuế TNCN cao nhất hiện nay tại TP.HCM là chị Lê Thị Minh Hòa (VPĐD hãng dược Alcon) đã nộp 2,87 tỷ đồng, gấp 3 lần số thuế TNCN mà cơ quan thuế đã thu được của giới nghệ sĩ tại TP.HCM suốt 3 năm qua!

Chỉ còn 2 ngày nữa (28/2) là đến hạn cuối cùng cho các cá nhân thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) kê khai để nộp thuế nhưng số lượng nghệ sĩ tại TP HCM kê khai chưa đến 10 người.

Sẽ ngưng cấp phép biểu diễn những nghệ sỹ trốn thuế

Ông Nguyễn Thái Sơn - Trưởng phòng thuế TNCN Cục thuế TP HCM cho biết  tổng thu nhập khai báo và mức thuế thu nhập phải đóng của các nghệ sĩ tại TP HCM đang giảm dần theo từng năm.

Năm 2006, 144 nghệ sĩ thuộc diện chịu thuế khai báo thu nhập năm 2005 là 13,1 tỉ đồng (giảm 30% so với năm 2005 nộp cho năm 2004) và tổng số tiền thuế TNCN phải nộp là 888 triệu đồng (giảm gần 30% dù số nghệ sĩ thuộc diện chịu thuế ngày càng nhiều hơn).

Theo Cục Thuế TP HCM, thành phố hiện có khoảng 200 nghệ sỹ có mức thu nhập phải chịu thuế. Hạn chót kê khai là cuối tháng này và thời gian nộp thuế là 15 ngày (15/3/2007).

Nhưng hiện tại mới chỉ có gần 10 nghệ sĩ kê khai nộp thuế và mức thu nhập kê khai của đa số nghệ sĩ đều thấp hơn năm 2005! Trong đó ca sĩ Đan Trường đã đến kê khai thuế vào ngày 12/1 và anh phải nộp 58,6 triệu đồng /583 triệu đồng tổng thu nhập (năm 2005 anh thu nhập gần 590 triệu đồng), nhạc sỹ Phạm Duy, ca sĩ Duy Quang đã quyết toán thuế ngày 7/2/2007.

Theo đó, số tiền mà Duy Quang phải nộp là hơn 28 triệu đồng/288 triệu đồng tổng thu nhập (năm 2005 thu nhập gần 300 triệu), còn nhạc sỹ Phạm Duy trong năm vừa qua cũng thu nhập 71 triệu đồng nhưng đã nộp 7,5 triệu đồng nên sẽ được hoàn thuế (năm 2005 ông thu nhập 75 triệu).

Theo một lãnh đạo Cục thuế TP HCM thì năm nào Cục Thuế cũng phải thúc giục các nghệ sĩ thực hiện nghĩa vụ thuế nhưng chưa năm nào họ đúng hẹn và tự giác như nhiều đối tượng khác. Nhiều lý do như “bận chạy sô, trùng dịp Tết, đi diễn nước ngoài...” được đem ra biện hộ cho tình trạng trên.

Theo ông Nguyễn Thái  Sơn,  một số nghệ sĩ đã lờ không kê khai những chuyến đi diễn ở nước ngoài với mức thu nhập rất cao.Trong khi đó, dự thảo thuế thu nhập nghệ sĩ chỉ đề cập tới việc phối hợp giữa cơ quan quản lý thuế và đơn vị cấp phép biểu diễn, còn đơn vị tổ chức biểu diễn thì chưa được nhắc tới.

Bộ VH - TT và Tổng cục Thuế đang nghiên cứu sẽ cấp thẻ cho các nghệ sĩ nộp thuế đầy đủ, nếu nghệ sĩ trốn thuế, thẻ này sẽ là căn cứ pháp lý để cơ quan quản lý truy thu thuế và tạm ngưng cấp phép biểu diễn.

Xử lý pháp luật những vi phạm nghiêm trọng

Năm 2006 nhiều nghệ sĩ nổi tiếng  kê khai tổng thu nhập năm 2005 của họ dưới cả mức chịu thuế (60 triệu/ năm) !? Điển hình như ca sĩ M.L khai tổng thu nhập cả năm 2005 chỉ có 11,5 triệu đồng; ca sĩ Đ.Q 14,2 triệu đồng; ca sĩ N.Y 25,6 triệu đồng; ca sĩ V.K 48,4 triệu đồng; ca sĩ C.T.S 56,2 triệu đồng... còn ca sĩ M.D thì vỏn vẹn có 5,8 triệu đồng / năm!

Năm 2006 (thu cho năm 2005), ca sĩ Đan Trường đang dẫn đầu với mức thu nhập gần 590 triệu đồng/năm 2006, tiếp theo là ca sĩ hải ngoại Duy Quang gần 300 triệu đồng, Hiền Thục hơn 100 triệu đồng và nhạc sĩ Phạm Duy là 75 triệu đồng...

Nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, ở TPHCM có khoảng 6 - 7  ngôi sao ca nhạc hàng đầu thu nhập từ biểu diễn, quảng cáo trong và ngoài nước kiếm tiền tỷ hàng năm.

Các năm trước, ngành thuế cũng đã có những biện pháp xử lý những nghệ sỹ chây ì trong việc nộp thuế. Cục Thuế TP HCM đã từng gửi công văn đến Sở VH - TT các tỉnh thành đề nghị không cấp giấy phép cho 9 nghệ sĩ hải ngoại trên phạm cả nước vì họ chưa “chịu” nộp thuế TNCN năm 2004.

Năm 2005, Cục thuế TPHCM cũng đã tiến hành lập biên bản gần 30 ca sĩ, nghệ sĩ để tiến hành việc xử phạt với mức thấp nhất là 25 triệu, cao nhất 75 triệu đồng.

Năm 2006, Cục thuế cũng đã đề nghị không cấp phép và phạt tiền những nghệ sĩ cố tình chây ì nộp thuế.

Năm nay, ngoài những biện pháp trên thì những người không kê khai và quyết toán thuế đúng thời hạn đưa ra trong vòng 10 ngày kể từ ngày ra biên bản, Cục Thuế thành phố sẽ ra quyết định xử phạt hành chính. Đồng thời sẽ truy thu các trường hợp gian dối, thậm chí chuyển cơ quan pháp luật những trường hợp vi phạm nghiêm trọng Luật thuế.

Cần có định chế giám sát tiền tệ trong xã hội

Sáng 25/2, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trọng Hạnh, Cục phó Cục Thuế TP HCM về những vấn đề xung quanh việc nộp thuế TNCN

Ông có thấy bất công không khi người đáng phải nộp nhiều thì nộp ít và ngược lại.Và làm cách nào để hạn chế bất công ấy?

Đúng là có chỗ chưa công bằng , sở dĩ có tình trạng đó là do cơ chế giám sát thu nhập tại Việt Nam còn nhiều lỏng lẻo. Hiện những doanh nghiệp, cá nhân nộp thuế là do thu nhập của họ có thể giám sát được và tính tự giác của họ.Việc kiểm soát thu nhập, luân chuyển tiền tệ của các cơ quan quản lý còn nhiều hạn chế.

Khi chúng ta gia nhập WTO, mọi việc phải minh bạch dần, thuế nhập khẩu sẽ giảm dần, thuế nội địa sẽ tăng cao và thuế trực thu (thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân)  sẽ ngày càng chiếm tỷ trọng lớn.

Do vậy bên cạnh những cơ chế mà Nhà nước mở ra để mọi người làm ăn hiệu quả thì cần có định chế giám sát tiền tệ trong xã hội bằng nhiều hình thức, cần phải nhanh chóng đẩy nhanh việc chi trả qua ngân hàng để giám sát và chống rửa tiền, tham nhũng, thu nhập bất chính.

Một mình cơ quan thuế không thể xóa bỏ được bất công trên mà các ngành phải phối hợp để cùng thực hiện.

Tại nhiều nước, doanh nghiệp lập ra phải dùng máy bán hàng do cơ quan thuế giám sát nên họ không giấu được thu, chi. Chúng ta nên học tập kinh nghiệm các nước trong việc kiểm soát thu nhập.

Nói hơi sách vở nhưng giáo dục ý thức nộp thuế ở ta chưa tốt, xã hội cũng chưa nhận thức đầy đủ vấn đề quan trọng này. Ăn cắp con gà, giật sợi dây chuyền hơn 100.000 đồng thì bị lên án, tù tội trong khi trốn thuế hàng tỷ không sao cả.

Thậm chí ai trốn thuế được là giỏi! Nghĩa vụ nộp thuế chưa được xây dựng như chuẩn mực đạo đức, hành động yêu nước. Phải giáo dục làm sao cho người trốn thuế thấy đó là điều xấu hổ và xã hội lên án.

Cục thuế TP HCM sẽ có những biện pháp gì để khen thưởng những DN, cá nhân nộp thuế cao?

Năm nào chúng tôi cũng lên danh sách đề nghị UBND TP HCM, Tổng cục Thuế khen thưởng họ vào đầu quý 2. Tôi nghĩ cần tôn vinh họ bởi trong tình cảnh trốn thuế nhiều như hiện nay thì việc DN nộp hàng ngàn tỷ đồng hay cá nhân như chị Lê Thị Minh Hòa nộp gần 2,9 tỷ là điều rất đáng khâm phục.

Đó là những hành động thiết thực nhất để đóng góp xây dựng đất nước. Đừng quên rằng tất cả mọi chi tiêu công cộng, ngân sách Nhà nước đều từ nguồn nộp thuế mà ra.

Các nước phát triển càng cao thì đóng góp của dân chúng càng lớn và mọi phúc lợi xã hội có từ nguồn thu quý giá và quan trọng nhất này.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.