Xe công trẩy hội Lim

Xe công trẩy hội Lim
Hôm qua (28/2), ngày đầu tiên hội Lim (Bắc Ninh). Đây là dịp người người dân đổ về trẩy hội, và lại được dịp xe công (biển xanh) của nhiều tỉnh thành phía bắc nối đuôi nhau, nô nức kéo về.
Xe công trẩy hội Lim ảnh 1
Xe công rồng rắn đến hội Lim

Mặc dù ngày khai hội là thứ Tư, đang là ngày làm việc nhưng xe công đi hội Lim khá đông.

Buổi sáng, nhiều sân cơ quan hành chính sự nghiệp của tỉnh Bắc Ninh tấp nập xe biển xanh ra vào.

Tìm hiểu mới biết, những chiếc xe ấy chở khách mời của cơ quan theo mối quan hệ công tác, kiểu như:

Một cơ quan tỉnh Bắc Ninh mời cơ quan tỉnh bạn…Như một lệ bất thành văn, hầu hết các cơ quan mời có trách nhiệm đón tiếp bố trí chỗ ăn nghỉ và cử người đưa đón, dẫn đường. Vì thế nên những chiếc xe biển 99 màu xanh của chủ nhà Bắc Ninh cũng ra vào hội Lim tấp nập.

Quan sát, trong sân của UBND huyện Tiên Du, nơi chỉ cách đồi Lim vài bước chân có lúc chật cứng xe biển xanh đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Nhiều xe công khác thì ngang nhiên len lỏi hoặc đỗ chình ình giữa đường lên hội. Trong số các biển số màu xanh ấy, biển xe 19 (Phú Thọ) có tới 4 chiếc là: 19B-0629, 19B-1268, 19C-0559  và 19C-0199 rồng rắn đến hội.

PV Tiền phong cũng đã “chộp” được khá nhiều xe công khác có mặt tại khu vực hội Lim, trong các nhà hàng, khách sạn ở Bắc Ninh ngày hôm qua (28/2). Đó là các xe mang BKS: 31A-5922, 31A-3501, 80B-1579, 16A-0437, 33A-6588, 33A-3178, 18B-0629, 18B-5699, 18B-5525, 90B-0568, 34B-0856, 34C-1268, 35A-0214…

Với việc dùng xe công trẩy hội Lim của cán bộ, nhà nước cùng lúc mất hai khoản chi phí: cơ quan “chủ nhà” mời cũng phải chi phí tiếp khách. Còn về phần khách, dù được mời nhưng trước khi về, chẳng mấy đoàn lại không đề nghị xin hóa đơn ăn nghỉ để về thanh toán. Vậy là không chỉ chi phí cho xe công, người công đi làm việc tư mà tiền ngân sách cũng bị chi sai mục đích tới hai lần. 

Đính chính

Báo Tiền phong số 60, ra ngày 1/3, đăng bài “Xe công trẩy hội Lim”. Bài viết có một số thông tin không chính xác. Cụ thể: Ô tô BKS 19C-0199 là xe của Huyện ủy Thanh Sơn (Phú Thọ) và xe BKS 18B-0629 của MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định không đi hội Lim.

Riêng xe BKS 33A- 3178 của Sở Thể dục Thể thao Hà Tây là xe đi họp triển khai kế hoạch cụm thi đua TDTT số 3 tại Bắc Ninh chứ không phải đi hội Lim. Xin thành thật cáo lỗi cùng ba cơ quan trên và bạn đọc. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.