Quanh cái chết bí ẩn của 'Lâm Đại Ngọc'

Quanh cái chết bí ẩn của 'Lâm Đại Ngọc'
TP - Ngày 16/5, các trang báo điện tử lớn của Trung Quốc đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Trần Hiểu Húc, người đóng vai Lâm Đại Ngọc (phiên bản 1987) qua đời do ung thư. Tuy nhiên, cho tới hôm nay, chồng cô, Hách Đồng vẫn phủ nhận nguyên nhân cái chết, đồng thời im lặng trước mọi câu hỏi khác.

Trang web Làn sóng mới của Trung Quốc dẫn nguồn từ một blog ngày 15/5 cho biết, ni cô Diệu Chân tức Trần Hiểu Húc đã qua đời tại núi Kê Túc tỉnh Vân Nam. Các phóng viên của nhiều báo lập tức tới đây xác minh, tuy nhiên, trụ trì của hơn 20 ngôi chùa tại đây đều phủ nhận thông tin này.

Cùng ngày, điện thoại cho phó Hội trưởng Hội phật giáo tỉnh Cát Lâm, ông Trương Hải Trung, được biết: “Tôi chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ Bách Hoa Hưng Long Tự, nơi ni cô Diệu Chân xuống tóc. Nhiều khả năng đây chỉ là tin đồn”.

Vài tiếng sau, Trương Hải Trung thông báo qua điện thoại: “Tôi hiện đang tụng kinh cùng các sư ở đây, không có chuyện ni cô Diệu Chân đã qua đời, báo chí không nên tung tin thất thiệt”.

Thế nhưng, khi trực tiếp phỏng vấn một số tăng ni đang tu tại chùa, họ đều nói: “Kể từ khi xuống tóc tại đây, ni cô Diệu Chân cùng thầy là pháp sư Tịnh Không đã bay tới Thâm Quyến, từ đó tới nay không liên lạc gì với chùa. Chúng tôi không rõ hiện ni cô Diệu Chân đang ở đâu, chỉ biết rằng khi tới đây, trông có vẻ không khỏe”.

Nhiều phóng viên tới Cty quảng cáo trách nhiệm hữu hạn Hách Đồng, Cty cũ của Trần Hiểu Húc, nhưng câu trả lời mà họ nhận được ở đây đều là: “Không biết”. Xin gặp Trần Hiểu Dương, em ruột Trần Hiểu Húc, hiện là phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Cty, nhân viên trực trả lời: “Cô ấy hiện đang họp, hơn nữa không họp tại đây”.

Vai diễn ám ảnh?

Quanh cái chết bí ẩn của 'Lâm Đại Ngọc' ảnh 1
Trần Hiểu Húc khi còn nhỏ

Trần Hiểu Húc sinh tháng 10/1965 tại Yên Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Thông minh từ nhỏ, năm 14 tuổi đã biết làm thơ, ca hát. Năm 1983 bắt đầu tham gia đoàn làm phim Hồng Lâu Mộng với vai Lâm Đại Ngọc, vai diễn cho tới nay vẫn được coi là kinh điển.

Năm 1985, cô gia nhập Cty quảng cáo quốc tế Trường Thành. Năm 1996, cùng chồng đứng ra thành lập Cty Thế Hách.

Tháng 2/2007, xuống tóc đi tu tại Bách Hoa Hưng Long Tự. Ngày 13/5/2007, mất tại Thâm Quyến do ung thư vú.

Tối 17/5, Quỹ từ thiện Trần Hiểu Húc do chính cô lập ra mới xác nhận thông tin trên báo chí, cô qua đời do căn bệnh ung thư vú tại Thâm Quyến.

Giám đốc điều hành quỹ cho biết, thực hiện di nguyện của Trần Hiểu Húc, toàn bộ lợi tức từ số tiền 50 triệu NDT của cô sẽ dành cho giáo dục và y tế, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh nặng hoặc học sinh nghèo vượt khó. Nhưng tất cả người thân và bạn bè của Hiểu Húc đều từ chối tiết lộ bất cứ điều gì xung quanh cái chết của cô.

Duy nhất dì út của cô, bà Vương Nguyên Phượng xác nhận, cô mất tối ngày 13/5 tại Thâm Quyến do ung thư vú giai đoạn cuối. Bà còn cho các phóng viên chụp ảnh tin nhắn của con gái, cô Trần Hiểu Lộ, có đoạn: “Mẹ, chị con mất lúc tối 13/5, mẹ hãy giữ bí mật điều này cho chị con”.

Tháng 3/2006, Trần Hiểu Húc cảm thấy khó ở, sau nhiều lần được bạn bè và gia đình khuyên giải, cô đi khám và được biết, mình nhiễm căn bệnh ung thư vú. Thế nhưng, bản tính ương ngạnh của cô không tin vào các phương pháp điều trị Tây y, cô chỉ chịu uống thuốc Đông y và tin rằng mình sẽ khỏi bệnh. Một tháng sau, cô xuống tóc đi tu tại Bách Hoa Hưng Long Tự.

“Hồng nhan bạc mệnh”, báo mạng Làn sóng mới giật tít cho bài viết tưởng niệm Trần Hiểu Húc. Những diễn viên đang dự tuyển cho vai diễn Lâm Đại Ngọc phiên bản mới cũng bày tỏ ý định tới dự đám tang của cô.

Tính cho tới nay, đã có bốn nhân vật trong đoàn làm phim năm xưa qua đời. Đầu tiên là Mã Quảng Nho (vai Giả Thụy) chết vì rượu năm 32 tuổi, khi chết vẫn còn nợ quán rượu 40 NDT.

Người thứ hai là Lạc Vận (vai Vương Hi Phượng) chết do nhảy lầu tự tử vì quá ức chế khi bị lừa tình năm 25 tuổi. Người thứ ba, Lý Đình (vai Giả Mẫu) chết do bệnh não năm 70 tuổi.

Trần Hiểu Húc hưởng thọ 42 tuổi. Tang lễ của cô sẽ được tổ chức theo nghi lễ Phật giáo tại Nhà tang lễ thành phố Thâm Quyến, TQ, ngày 18/5/2007. Di thể cũng sẽ được hỏa táng tại đây.

MỚI - NÓNG