Vụ triệt phá nhiều sòng bạc tại TPHCM và Vũng Tàu:

Nhiều con bạc từng mất triệu đô làm 'tay trong' giúp phá án

Nhiều con bạc từng mất triệu đô làm 'tay trong' giúp phá án
TP - Vụ triệt phá nhiều sòng bạc lớn tại Vũng Tàu và TP. Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp. Có được thành công đó một phần do chính các nạn nhân của vụ đánh bạc đã tình nguyện  giúp cơ quan điều tra làm “tay trong”...

Họ đã giúp các cán bộ điều tra ghi hình ảnh, các hoạt động cùng những “nhân vật” cụ thể để cung cấp cho cơ quan điều tra làm chứng cứ. Một số người trong đó là nhà doanh nghiệp, đại gia.

Nhiều con bạc từng mất triệu đô làm 'tay trong' giúp phá án ảnh 1
Chiều tối 28/5, những két sắt đựng tiền tang vật được ban chuyên án chuyển về Trụ sở Tổng cục cảnh sát

Tan nhà, nát cửa vì bạc bịp

Là người cầm trịch chuyên án 407B, Đại tá Hoàng Tân Việt – Cục phó Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tật xã hội (C14) phía Nam-cho biết:

Từ cuối năm 2006, Cục C14 phía Nam đã tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo từ người dân và  chính các con bạc người Việt bị thua cháy túi cả triệu đô la, và “tan nhà nát cửa” vì vướng vào đường dây đánh bạc núp bóng “trò chơi có thưởng” ở một số khách sạn cao cấp được Chính phủ cấp phép chỉ phục vụ riêng cho người nước ngoài có hộ chiếu chơi.

Nhiều nạn nhân đã tình nguyện  giúp cơ quan điều tra làm “tay trong” ghi hình ảnh các hoạt động cùng những “nhân vật” cụ thể để cung cấp cho cơ quan điều tra làm chứng cứ. Một số người là nhà doanh nghiệp, đại gia.

Theo Trung tướng Phạm Nam Tào-Phó Tổng Cục trưởng Cảnh sát phía Nam-đây là căn cứ quan trọng để lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Ban chuyên án 407B phá án. Vì lý do đặc thù riêng, khi xâm nhập các casino này, lực lượng trinh sát đã phải nhiều lần “bó tay” bởi sự nghiêm ngặt của cái gọi là “an ninh sòng bạc”.

Trên các trang quảng cáo hay trước cửa các địa điểm nơi đặt các casino này, giới quản lý đều treo bảng: “Trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài có hộ chiếu. Cấm quay phim chụp hình”. Khi nhìn vào các dòng chữ trên, bất cứ ai cũng phải nghĩ rằng, các câu lạc bộ này đều tuân thủ đúng quy định.

Lộ diện cờ bạc bịp

Cũng ngày hôm qua, Ban chuyên án đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc. Theo đó có 2 đối tượng bị Ban chuyên án ra lệnh bắt giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra cùng hành vi nêu trên là Trương Quang Hoa (tức Timmy Quang Hoa, Việt kiều Mỹ) và Dương Quang Huy (người trong nước).

Đồng thời, Ban chuyên án cũng câu lưu thêm 8 đối tượng (có 6 người nước ngoài) bị nghi ngờ cầm đầu, tổ chức đánh bạc.  Trong đó có một người quốc tịch Malaysia tên là Lim Leong Seng. Theo nguồn tin của Tiền phong, Lim chính là ông chủ đích thực phía sau của casino ở OV club (khách sạn Equatorial) và ở Apollo Club (Saigon Food Center). 

Theo nguồn tin của Tiền phong, bước đầu Ban chuyên án đã xác định các đối tượng cầm đầu là người nước ngoài câu kết với một số đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp trong nước để tổ chức dắt mối, hình thành đường dây cờ bạc có tổ chức.

Lợi dụng vào những giấy phép kinh doanh “trò chơi có thưởng” đáp ứng  nhu cầu giải trí giới doanh nhân, du khách quốc tế, giới quản lý những đơn vị này đã “xé rào” cho những tay cờ bạc casino đứng ra thầu các câu lạc bộ trên dưới dạng liên kết hoặc thuê quyền quản lý.

Cụ thể, OV Club do Cty TNHH dịch vụ tư vấn và quản lý Việt Hải Đăng, do ông Nguyễn Ngọc Mỹ (Việt kiều Úc) làm Giám đốc và Apollo club cũng có tình trạng tương như thực tế bên trong quyền điều hành lại là Lim Leong Seng.

Chỉ truy xét những người trong nước đánh bạc trái phép

Nhiều con bạc từng mất triệu đô làm 'tay trong' giúp phá án ảnh 2

Đại tá Hoàng Tân Việt – Phó Cục trưởng Cục C14: 

Trao đổi với báo chí, đại tá Hoàng Tân Việt -  Phó Cục trưởng Cục C14 khẳng định:

Việc phá án thành công là do sự phối hợp ăn ý giữa lực lượng CA TPHCM, Bà Rịa -Vũng Tàu cùng các lực lượng nghiệp vụ an ninh và cả tinh thần tích cực tự giác tố giác tội phạm của quần chúng.

Có ý kiến cho rằng, các sòng bạc này đều có giấy phép hoạt động, nên theo quy định việc kiểm tra, thanh tra đột xuất  khi doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, là do chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành ra quyết định kiểm tra, thanh tra đột xuất doanh nghiệp?

Đây là việc kiểm tra theo kế hoạch không như kiểm tra định kỳ kiểu hành chính. Chúng tôi thực hiện chuyên án bắt quả tang và được lãnh đạo Bộ Công an thông qua. Ý kiến  trên là thiếu cơ sở, dễ gây ngộ nhận, có thể làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Còn nguồn tin ở một điểm đột kích, Ban chuyên án đã rút súng bắn chỉ thiên, đập vỡ một máy trò chơi để lấy tiền?

Chúng tôi khẳng định hoàn toàn không có chuyện này. Ban chuyên án thực hiện đúng quy định của pháp luật. Khi chúng tôi bất ngờ xuất hiện, những người có mặt tại các câu lạc bộ nói trên đều chấp hành nghiêm chỉnh và chúng tôi chỉ truy xét những người trong nước đánh bạc trái phép.

Đồng thời cũng giải thích rõ cho những người nước ngoài có mặt tại đây và cho họ ra về.    

Còn ở khách sạn  Duxton, Victory Club cũng vừa được mở và quảng cáo trên báo chí cách đây vài tháng, được UBND TPHCM cấp phép cho Cty TNHH Vina Metric điều hành.

Chính kiểu “treo đầu dê bán thịt chó” này đã tạo điều kiện cho các tay tổ chức cờ bạc quốc tế chen chân vào và dễ dàng móc nối với nhiều đối tượng trong nước hình thành đường dây tổ chức dắt mối cho con bạc người trong nước không những vào các club trên đánh bạc, mà còn vượt sang các casino bên đất bạn Campuchia để chơi trò đỏ đen.

Theo Ban chuyên án 407B, trong đợt tập kích vừa qua có đến 83 con bạc là người trong nước bị lập biên bản bắt quả tang.

Trong những “ổ nhện” này hiện hữu những ngón nghề bạc bịp của những “tay thợ” (con bạc bịp chuyên nghiệp) quốc tế sử dụng. Trong các máy trò chơi có thưởng này, bọn chúng đều gắn những con chip điều khiển từ xa khiến những trò black jack đều không như ý những con bạc khi ấn vào nút định vị.

Có thể nói, thất bại thảm hại trong “ổ nhện” này có Timmy Quang Hoa. Vị này đã phải “nướng” gần 500.000 USD. Khi hết tiền, Hoa quay sang làm nghề dắt mối và cứ theo quy định, những con bạc tham gia vào hệ thống casino này thua 100 USD thì bọn chúng hưởng 4 USD.

Không để lệch hướng điều tra

Gặp gỡ báo chí trong buổi chiều 28/5, Trung tướng Phạm Nam Tào nói: “Chuyên án đã đánh trúng một tổ chức lợi dụng việc Chính phủ cấp phép hoạt động trò chơi có thưởng ở các khách sạn cao cấp (chỉ phục vụ cho người nước ngoài có hộ chiếu), các đối tượng đã móc nối cho người trong nước vào đánh bạc.

Đồng thời, Ban chuyên án cũng muốn công khai những thông tin nhằm tránh những thông tin nhằm làm sai lệnh hướng điều tra”.

Đến tối 28/5, những két sắt chứa tiền mặt được niêm phong thu giữ tại các sòng bạc vẫn đang được các trinh sát chuyển về trụ sở TCCS. Những đối tượng bị câu lưu vẫn phải làm việc với điều tra viên. Bước đầu họ thừa nhận hành vi phạm tội quả tang.

Riêng 83 con bạc người Việt Nam cùng toàn bộ số người (có nhân viên làm việc tại các câu lạc bộ nói trên) bị mời về trụ sở TCCS đã được cơ quan điều tra cho về nhà, sau khi họ thừa nhận những hành vi trái pháp luật mà Ban chuyên án phát hiện.

Bộ Công an cũng tăng cường 10 điều tra viên, kỹ sư tin học, chuyên gia về máy tính vào TPHCM phối hợp với bộ phận kỹ thuật, giải mã những dữ liệu lưu trữ trong CPU mà cơ quan điều tra thu giữ tại các điểm vừa tập kích.

Đồng thời, Ban chuyên án cũng mời chuyên viên ngân hàng đến tham gia việc giám định, phân loại các giấy bạc trong các két được mở niêm phong tại các casino.

Bóng dáng của đàn em Năm Cam

Nghiêm trọng hơn, một nhóm đối tượng dắt mối được giới chủ casino trọng dụng từng là đối tượng thuộc nhóm bị án trong vụ án Năm Cam.  Nhóm này thuộc diện mê đỏ đen, sau khi được ân xá, tiếp tục lao vào con đường cũ.

Nổi bật có Lương Cẩm Huy (tức Huy râu, Huy ốm”. Năm 2000, sau khi tham gia vào sòng cờ bạc của Năm Cam bị thua mất 200 triệu đồng,  Huy cũng như Timmy Quang Hoa, tình nguyện trở thành tay chân của Năm Cam. Tên này sẵn sàng sử dụng nhà riêng (số 122 đường Trần Hưng Đạo phường 7, quận 5) để trùm Năm Cam mở sòng bạc và y chuyên nhiệm vụ lo chuyện câu móc và dắt mối các con bạc.

Khi vụ án Năm Cam bị phá, Huy đến cơ quan điều tra tự thú và nộp lại tiền thu nhập bất chính. Sau đó, Huy  lại bị CA TPHCM bắt quả tang khi đánh bạc tại nhà hàng Lệ Uyển.

Tên thứ hai là Đào Quang Cường (tức Cường Hải Phòng, Cường nghiện) là kẻ tổ chức đánh bạc trong đường dây cờ bạc của Năm Cam, điều hành các sòng bạc tại quận 8, quận 9 và quận Tân Bình, từng thu lợi bất chính qua đánh bạc trên 250 triệu đồng.

Tên thứ ba là  Lưu Hồng Lâm. Lâm đã cùng Trương Hiền Bảo (tức Bảo Thái tử con của Năm Cam) đứng ra điều hành đường dây cá độ bóng đá quốc tế tại TPHCM,  thời điểm trước năm 2000 tại quận 5 và quận 1. Nhóm đối tượng này đang được Ban chuyên án 407B tróc nã.  

MỚI - NÓNG