Theo đó, cơ quan công an các tỉnh Thanh Hóa và Quảng Trị sẽ phối hợp làm rõ hành vi của Giám đốc Cty TNHH Thuận Thành và khi có đủ chứng cứ sẽ xử lý theo pháp luật.
Theo báo cáo của Cục Thú y, từ đầu tháng 6 đến nay, dịch LMLM đã xuất hiện trên địa bàn 6 xã thuộc huyện Đakrông và xã Gio Phong, huyện Gio Linh làm 145 con trâu, bò, lợn mắc bệnh.
Cũng theo văn bản báo cáo của Chi cục Thú y Quảng Trị, nguyên nhân bùng phát dịch lở mồm long móng trên gia súc ở Quảng Trị do đầu tháng 6/2007, đơn vị cung ứng giống cây trồng vật nuôi là Công ty TNHH Thuận Thành nhập 49 con bò lai sind từ Thanh Hóa, theo hợp đồng với Trung tâm Khuyến nông - Khuyến lâm của tỉnh Quảng Trị, về cấp cho 31 hộ nông dân ở hai huyện Đakrông và Gio Linh nhưng do thiếu kiểm dịch nên đã làm nhiễm bệnh và lây sang bò địa phương.
Sau khi phát hiện dịch LMLM, Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với chính quyền địa phương tiêu huỷ được 567 con trâu bò, trong đó: Huyện Gio Linh: 191 bò, 12 trâu; huyện Cam Lộ: 2 bò, 2 trâu; huyện Triệu Phong: 4 bò và huyện Đakrông: 77 bò, 88 trâu, 5 dê và 6 lợn; huyện Hướng Hoá 72 bò, 6 trâu và 1 con dê.