Bạc Liêu: Khởi tố 4 bị can 'vụ đánh ghen kinh hoàng'

Bạc Liêu: Khởi tố 4 bị can 'vụ đánh ghen kinh hoàng'
TP - Các bị can bị khởi tố tội “Bắt giữ người trái pháp luật” theo Điều 123- BLHS do liên quan đến vụ "đánh ghen kinh hoàng” gây xôn xao dư luận tỉnh Bạc Liêu thời gian qua.

>> Phía sau vụ đánh ghen kinh hoàng

Ngày 27/6/2007, trung tá Nguyễn Thành Đông, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long ký các Quyết định số 18, 19, 20 lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Ngọc Điệp (sinh 1956, vợ ông Biện Hoàng Lập), Biện Việt Nhân (SN 1982, con ông Biện Hoàng Lập), ở ấp 5, thị trấn Hộ Phòng (Giá Rai) và Trần Trường Giang (SN 1980) - người chạy xe ôm tham gia đánh ghen, ở xã Phong Thạnh Đông A (Giá Rai).

Cùng ngày, ông Đông cũng ký Quyết định số 88 khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Biện Việt Nhu (SN 1978) là con của ông Biện Hoàng Lập.

Các bị can bị khởi tố tội “Bắt giữ người trái pháp luật” theo Điều 123- BLHS. Công an huyện Phước Long đang tiến hành mở rộng điều tra hành vi nhục hình, hủy hoại tài sản, sử dụng vũ khí trái phép trong “vụ đánh ghen kinh hoàng”.

Được biết tổ kiểm tra do ông Dương Thành Trung, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy làm Tổ trưởng đã gặp 5 người dân và 3 cán bộ ở ấp Thọ Hậu, xã Phước Long (huyện Phước Long) đều khẳng định có nhìn thấy bà Ngô Hồng Đào cầm súng hăm dọa các nạn nhân trong vụ đánh ghen là ông Biện Hoàng Lập và Huỳnh Bé Thu. 

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.