Nhật Bản: Đảng cầm quyền thất bại, ông Abe không từ chức

Nhật Bản: Đảng cầm quyền thất bại, ông Abe không từ chức
TPO - Hôm qua, 29/7, trong cuộc bầu cử Thượng viện, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã thất bại lớn. Qua đó, phe đối lập giành đa số ghế tại Thượng viện Nhật Bản. Tuy nhiên, ông Abe nói rằng ông sẽ không từ chức.
Nhật Bản: Đảng cầm quyền thất bại, ông Abe không từ chức ảnh 1

Ảnh: Ông Abe buồn bã trước kết quả bầu cử được công bố.

Theo kết quả công bố lúc 5 giờ sáng hôm nay (giờ địa phương), phe đối lập do đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) đứng đầu đã giành thêm được 75 ghế trong tổng số 121 vị trí được bầu trong cuộc bầu cử hôm qua. Với kết quả trên, liên minh của DPJ đã chiếm đa số với 137/242 ghế tại Thượng viện.

Liên minh cầm quyền gồm đảng tự do dân chủ (LDP) và đảng Komeito mới chỉ giành thêm được 45 ghế, qua đó nắm giữ 105 ghế tại Thượng viện, so với 133 ghế trước cuộc bầu cử.

Trong bài phát biểu hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, thủ lĩnh liên minh cầm quyền, nói rằng ông sẽ không từ chức và sẽ tiếp tục các cải cách mà ông đang tiến hành mặc dù không có sự ủng hộ của Quốc hội.

Kyodo trích dẫn lời phụ tá của ông Abe cho biết, Thủ tướng Nhật Bản đang xem xét việc cải tổ nội các và ban lãnh đạo của đảng LDP vào cuối tháng 8 này.

Đây là lần đầu tiên có một đảng khác LDP nắm quyền tại Thượng viện kể từ khi đảng này được thành lập năm 1955. Chức chủ tịch Thượng viện sẽ do đảng DPJ, đảng đa số, nắm giữ.

Theo quy định bầu cử của Nhật Bản, cứ ba năm, một nửa số ghế tại Thượng viện sẽ được bầu lại. Lần này, 377 ứng cử viên đã chạy đua giành 121 ghế được bầu lần này.

Tuy nhiên theo Hiến pháp Nhật Bản, nếu đảng nào nắm giữ đa số tại Hạ viện sẽ được quyền lãnh đạo đất nước. Với sự thất bại lần này tại Thượng viện, bức tranh chính trị Nhật Bản sẽ không có sự thay đổi mạnh mẽ do Đảng LDP của Thủ tướng Abe vẫn giữ đa số tại Hạ viện.

Tuy nhiên áp lực đang đè nặng lên Thủ tướng Abe cùng với chỉ số tín nhiệm của ông giảm xuống dưới 40% và các vụ bê bối liên tiếp xảy ra trong nội các của ông.

Năm 1998, Thủ tướng Nhật Bản là ông Ryutaro Hashimoto đã phải từ chức sau khi đảng của ông thất bại tại cuộc bầu cử năm đó. Do vậy, trước cuộc bầu cử lần này, có thông tin ông Abe có thể từ chức nếu liên minh của ông thất bại.

Với thất bại này, cho dù ông Abe không từ chức thì công cuộc cải cách do ông khởi xướng sẽ gặp rất nhiều khó khăn tại Thượng viện.

M.Huy
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.