Cô thủ khoa điểm tuyệt đối 30/30

Cô thủ khoa điểm tuyệt đối 30/30
TPO - Lê Thị Ngọc Anh - Cựu học sinh lớp 12A3, trường THPT Chu Văn An Hà Nội là thí sinh duy nhất của Đại học Ngoại thương (cơ sở 1) đạt điểm 10 tuyệt đối ở 3 môn thi.

Chiều nay, 31/7, không khí trong căn phòng chật chội vẻn vẹn có 36m2 của gia đình Ngọc Anh tại khu tập thể Bộ Thương Mại (Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội) sôi nổi hơn ngày thường. Ngọc Anh bảo: “Em bất ngờ khi biết tin mình đạt điểm tuyệt đối, dù khi đi thi về khá tự tin đến mức… không xem lại đáp án của Bộ GD&ĐT trên báo. Mừng quá, em liền gọi điện báo cho bố mẹ và cô giáo”.

Dáng mảnh khảnh, gầy gò, nước da ngăm đen, nhìn bề ngoài, không ai tin cô cựu học sinh lớp 12A3, trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) này lại có thành tích học tập rất đáng nể.

Năm lớp 10, Anh đoạt giải nhì môn Hóa học kỳ thi học sinh giỏi của thành phố Hà Nội. Lớp 11, em “ẵm” về cho trường THPT Chu Văn An giải nhất kỳ thi Hóa học giữa các trường trung học ở Thủ đô, do trường THPT Hà Nội – Amsterdam tổ chức. Lên lớp 12, Ngọc Anh lại một lần nữa làm bạn bè “mắt tròn mắt dẹt” khi tiếp tục đoạt giải nhì môn Hóa học cấp thành phố.

Đấy là những lần “đem chuông đi đấm trường người”, còn tại lớp, “nữ cán bộ” lớp phó học tập Ngọc Anh học rất đều ở các môn. Với Toán, Lý, Hóa, Ngọc Anh luôn đạt điểm tổng kết trên 9. Có năm, em còn được tổng kết 10,0 môn Hóa học. Đó là lý do giải thích tại sao, trong suốt 3 năm học THPT Ngọc Anh luôn đứng số 1 của lớp.

Dù học khá tốt nhưng để thử sức mình trước giờ “lâm trận”, cô gái có tác phong nhanh nhẹn này đã… giấu bố mẹ đi thi thử đại học do trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức. Kết quả, em được 28 điểm ở 3 môn thi. “Em không rõ lắm nhưng nghe bạn bảo, em là người có điểm cao nhất trong kỳ thi đó” - Ngọc Anh khiêm tốn.

Vậy là, không chỉ đỗ thủ khoa trong kỳ thi thử, giờ đây, “giấc mơ thủ khoa” đã trở thành hiện thực đối với Lê Thị Ngọc Anh. Đặc biệt hơn, Ngọc Anh là nữ thủ khoa đạt điểm tuyệt đối của một trường nổi tiếng khó đỗ như Đại học Ngoại thương.

Bí quyết là tự học

Tươi cười khi hay tin con gái đạt 3 điểm 10 trong kỳ thi đại học, anh Lê Kim Hùng và chị Dương Thị Thu Hà cho biết: “Chúng tôi là công nhân, bận rộn với công việc nên không thể trực tiếp bảo các cháu học bài mà chỉ nhắc nhở rồi để cháu tự giác. Vì thế, khi biết tin con đỗ thủ khoa, chúng tôi từ chỗ làm chạy về nhà ngay lập tức. Bất ngờ quá!” - Chị Hà tâm sự.

Được biết bố mẹ Ngọc Anh đều là công nhân, hoàn cảnh gia đình không lấy gì làm khá giả. Bố Ngọc Anh là công nhân của Sở Điện lực Hà Nội, còn mẹ là công nhân Cty Giầy Thượng Đình Hà Nội.

Nói về bí quyết của mình, Ngọc Anh bảo “tự học là tốt nhất”. “Sau khi làm hết các bài tập trong sách giáo khoa, em học nâng cao các môn Toán, Lý, Hóa ở nhà thầy, cô. Tuy nhiên, dù học thêm hay học trên lớp thì vẫn phải có thời gian xem lại bài ở nhà và tự đọc sách nâng cao”, Ngọc Anh bật mí.

Có lẽ vì thế, góc học tập là cái bàn nhỏ xíu của Ngọc Anh đầy những sách và… sách. Trong căn phòng nhỏ bé của hai chị em, có một cái phản kê trên sàn nhà, một cái tivi, còn lại là gấu bông của chị và… giá sách đầy ắp của cô em.

Ngọc Anh cho biết không học khuya. “Buổi tối, em chỉ học từ 8 giờ đến 11 giờ 30. Khi nào buồn ngủ rũ rượi thì em nghe nhạc hoặc uống cốc nước đuổi cơn buồn ngủ đi để học tiếp”.

Năm nay, Ngọc Anh thi hai khối: Khối A thi vào trường Đại học Ngoại thương và khối B, em thi vào trường Đại học Nông nghiệp. Anh bảo, bài làm khối B cũng khá tốt nhưng khó được điểm tuyệt đối vì “vướng” môn Sinh học.

Tuy nhiên, dù chưa biết điểm của trường Đại học Nông nghiệp, nhưng Lê Thị Ngọc Anh đã chọn Đại học Ngoại thương là nơi “dùi mài kinh sử” trong 4 năm tiếp theo.

“Em sẽ cố gắng học tốt trong những năm tới đây để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, bạn bè, người thân” - Ngọc Anh cười tươi, cho biết.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.