Vì mái che này mà cô Xanh (người đi xe máy) bị phê bình |
Cô Xanh có chồng là anh Phan Văn Hà công tác tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Hiện gia đình cư trú tại thôn La Xá, xã Thạch Lâm.
Trong phiếu nhận xét đảng viên theo niên hạn về mối liên hệ với địa bàn cư trú của anh Phan Văn Hà được tập thể chi ủy thôn La Xá, xã Thạch Lâm đánh giá về 4 mặt:
Thực hiện nghĩa vụ công dân, công tác xã hội, các quy định nơi cư trú; Đạo đức lối sống, mối quan hệ với nhân dân; Tham gia các kỳ sinh hoạt tổ và các cuộc họp do chi ủy triệu tập; Vận động gia đình xây dựng văn hoá nếp sống mới.
Cả 4 mặt đều tốt.
Cô Xanh cầm phiếu nhận xét này lên Đảng ủy xã để xin xác nhận, đóng dấu phải chờ đến tối mới được lãnh đạo Đảng ủy cho phép gặp. Lời phê của ông Bí thư Đảng ủy xã trái hẳn với những điều mà chi bộ đã xác nhận.
Từ bức xúc này cộng với nhiều ứng xử bất công và sự nghi ngờ trước đó của chính quyền, tại cuộc họp tổng kết về an ninh quốc phòng của xã đầu năm 2007, cô Xanh đã nói gay gắt, nêu lên nhiều dẫn chứng biểu hiện mất dân chủ của chính quyền và cấp ủy địa phương.
Sau hội nghị ấy, lãnh đạo xã đã 6 lần triệu tập cô Xanh lên gặp một công an viên của huyện để làm kiểm điểm (lần 1 triệu tập lên gặp ông Từ Văn Tý, công an viên huyện Thạnh Hà).
Một trong những giấy triệu tập cô Xanh của Công an xã Thạch Lâm |
Có vị lãnh đạo xã còn gán cho cô Xanh là “thành phần tiềm ẩn tội phạm chống đối”.
Trường mẫu giáo xã quay mặt về hướng đông, sân bị nắng rọi chính diện sợ ảnh hưởng sức khỏe của các cháu, cô Xanh cùng tập thể giáo viên có kiến nghị lên lãnh đạo xã.
Nhưng xã chần chừ chậm trả lời, cô Xanh phải vận động phụ huynh quyên góp tiền làm khẩn trương. Xã cho rằng đó cũng là một hành vi tự tiện vượt quyền khi chưa được phép của lãnh đạo.
Cô Xanh bị phê bình khiển trách. Thế rồi một đoàn cán bộ xã bao gồm 9 người kéo ra Phòng Giáo dục huyện “kể tội” Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xanh và tuyên bố: Từ nay cô Xanh không được đặt chân đến trường Mầm non xã, nếu cô hiệu phó vẫn bênh vực hiệu trưởng thì hãy coi chừng...
Bức xúc trước hành vi lạ đời của ông Chủ tịch xã, cô Nguyễn Thị Xanh đã gửi thư đến Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh.
Luật gia Phan Trọng Hà có thư trả lời khẳng định: “Việc Công an, UBND xã Thạch Lâm không có chứng cứ pháp lý cụ thể để xác định bà có hành vi vi phạm pháp luật mà đã triệu tập bà nhiều lần để xử phạt hành chính hay đưa bà đến trả cho Phòng Giáo dục là một việc làm ấu trĩ, kém hiểu biết, là chuyện lạ có thật, chuyện cười ra nước mắt của xã hội văn minh với thể chế Nhà nước pháp quyền hiện nay. Những cán bộ đó cần phải được Nhà nước xử lý loại bỏ…”.
Sau khi có thông tin này, cô Nguyễn Thị Xanh mới tạm yên thân.