Công Vinh, Anh Đức được đề cử Cầu thủ châu Á xuất sắc

Công Vinh, Anh Đức được đề cử Cầu thủ châu Á xuất sắc
TPO - Phong độ ấn tượng tại Asian Cup cũng như vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 đã giúp Lê Công Vinh và Nguyễn Anh Đức có tên trong danh sách 33 ứng cử viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc châu Á 2007.
Công Vinh, Anh Đức được đề cử Cầu thủ châu Á xuất sắc ảnh 1
Giải thưởng danh giá hàng năm của AFC. Ảnh: AFC

Trong danh sách này, ĐKVĐ châu Á Iraq chiếm nhiều nhất với 5 cầu thủ; Nhật Bản có 4 cầu thủ; Saudi Arabia có 3 cầu thủ; còn Iran, Hàn Quốc, Thái Lan, Kuwait, Việt Nam, Oman, Syria cùng có 2 cầu thủ.

Còn các quốc gia như UAE, Australia, Bahrain, Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan và Trung Quốc chỉ đóng góp 1 cầu thủ.

Theo thông báo của AFC, 33 cầu thủ này được chọn nhờ có 40 điểm hoặc hơn theo cách đánh giá của AFC hoặc FIFA. Trong đó lấy giải đấu Asian Cup 2007 là thước đo lớn nhất để đánh giá.

Sau đó đến lượt các giải đấu khác như vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, AFC Champions League, AFC Cup và các giải đấu thuộc hệ thống trong năm 2007 của AFC.

Điều đó lý giải tại sao Công Vinh và Anh Đức có tên trong danh sách này khi cả hai cùng tỏa sáng tại Asian Cup 2007 (là đội Đông Nam Á duy nhất lọt vào tứ kết) và lọt vào vòng loại cuối cùng Olympic Bắc Kinh 2008.

Những ứng cử viên sáng giá cho cuộc đua lần này sẽ là tiền đạo Younis Mahmoud (đội trưởng Iraq vô địch Asian Cup), tiền đạo Yasser Al Qahtani (Saudi Arabia), tiền vệ Yasuhito Endo (Nhật Bản) và thủ môn Lee Won Jae (Hàn Quốc).

Danh hiệu thường niên hàng năm này sẽ được LĐBĐ châu Á (AFC) công bố vào ngày 28/11 tới, tại Sân khấu Hordern Pavilion ở Sydney (Australia).

Danh sách 33 cầu thủ được đề cử:

1. Nashat Akram(Iraq)
2. Said Ali (Iraq)
3. Abdullah Al Astaa (Saudi Arabia)
4. Saleh Al Ghwainim (Saudi Arabia)
5. Mohanad Al Ibrahim (Syria)
6. Abdul Raheem Al Jenaibi (UAE)
7. Ahmed Al Mahaijri (Oman)
8. Bader Al Mutawa (Kuwait)
9. Hani Bait Al Noobi (Oman)
10. Yasser Al Qahtani (Saudi Arabia)
11. Nguyễn Anh Đức (Việt Nam)
12. Lê Công Vinh (Việt Nam)

13. Travis Dodd (Australia)
14. Won Han Dong (Hàn Quốc)
15. Yasuhito Endo (Nhật Bản)
16. Ismaeel Hasan (Bahrain)
17. Azizbek Haydarov (Uzbeksitan)
18. Sota Hirayama (Nhật Bản)
19. Akmal Holmatov (Tajikistan)
20. Karrar Jassim (Iraq)
21. Ala’a Khshen (Iraq)
22. Weera Koedpudsa (Thái Lan)
23. Lee Woon Jae (Hàn Quốc)
24. Younis Mahmoud (Iraq)
25. Iyad Mando (Syria)
26. Khaled Matar (Kuwait)
27. Salehi Seyed Mohamed Mehdi (Iran)
28. Kengo Nakamura (Nhật Bản)
29. Javad Nekounam (Iran)
30. Shinji Ono (Nhật Bản)
31. Pak Nam Chol (CHDCND Triều Tiên)
32. Wang Youngpo (Trung Quốc)
33. Teeratep Winothai (Thái Lan)

An Hà

MỚI - NÓNG