Bắt giam nguyên Phó Chủ nhiệm VP Chính phủ Vũ Đình Thuần

Bắt giam nguyên Phó Chủ nhiệm VP Chính phủ Vũ Đình Thuần
TP - Hôm qua (13/9), Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố, khám xét và bắt tạm giam ông Vũ Đình Thuần, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm Trưởng ban điều hành Đề án 112.

>> Thủ tướng chỉ đạo: Ngừng triển khai Đề án 112 
>> Trưởng ban điều hành Đề án 112: Ai đánh giá thế nào mặc kệ!
>> Tôi đã báo trước 'cái chết hệ thống' cách đây 4 năm

Bắt giam nguyên Phó Chủ nhiệm VP Chính phủ Vũ Đình Thuần ảnh 1
Ông Vũ Đình Thuần

Ông Thuần bị bắt giam do có những sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 112, gây thất thoát, lãng phí lớn tài sản Nhà nước, mà Tiền phong và một số báo đã từng phản ánh.

Ngoài ông Thuần, hôm qua CQĐT còn thực hiện lệnh bắt tạm giam thêm 7 cán bộ khác liên quan đến sai phạm này, gồm:

Lương Cao Sơn (cán bộ VPCP, thư ký Ban chỉ đạo điều hành Đề án 112), Hoàng Đăng Bảo (chuyên viên Vụ Hành chính VPCP),Nguyễn Đức Giao (Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp - Bộ Tư pháp), Bùi Duy Hồng (Phó trưởng phòng Kế hoạch Nhà xuất bản Tư pháp), Nguyễn Thị Phương Hoa và Nguyễn Thị Minh Thiệu (hai Phó Tổng giám đốc Tổng Cty Phát hành sách - Bộ Văn hóa Thông tin cũ), Ngô Thị Nhâm (Phó trưởng phòng Kinh doanh Tổng Cty Phát hành sách).

Ông Vũ Đình Thuần và 7 cán bộ trên bị khởi tố, bắt giam về các hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái các quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi tiến hành khám xét, CQĐT đã đưa ông Vũ Đình Thuần và các bị can về trại tạm giam Bộ CA.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình triển khai  Đề án 112, các cán bộ trên đã thông đồng với nhau, lợi dụng công việc được giao và cố ý làm trái, gây thiệt hại rất lớn cho ngân sách nhà nước.

Đơn cử, những cán bộ này đã thông đồng để in ấn tài liệu, giáo trình, bán cho các địa phương triển khai Đề án với giá cao để hưởng lợi.

Ngoài ra, các bị can trên còn có dấu hiệu tư lợi cá nhân khi yêu cầu các địa phương triển khai Đề án phải chi các khoản tiền mua phần mềm và bản quyền các chương trình của Đề án. Hiện CQĐT đang tiếp tục mở rộng làm rõ vụ án.

MỚI - NÓNG