Tập trung vào chức năng chống tham nhũng

Tập trung vào chức năng chống tham nhũng
Phòng và chống tham nhũng đều cần thiết như nhau, nhưng trong tình hình hiện nay, cần tập trung thực hiện chức năng chống tệ nạn và tội phạm tham nhũng để nâng cao tính răn đe trong xã hội. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh tại HN trao đổi công tác phòng, chống tham nhũng hôm nay, 25/9.

Ngày 25/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Hội nghị trao đổi công tác phòng, chống tham nhũng với Thường trực Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trương Vĩnh Trọng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và đại diện lãnh đạo các tổ chức liên quan.

Thông báo với các đại biểu tham dự hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho biết: 8 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước phát triển ổn định và đang trên đà hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2007.

Hoan nghênh các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tham gia vào công tác phòng, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Khó khăn còn nhiều, tình hình khiếu kiện lâu năm vẫn diễn ra dai dẳng tại một số địa phương. Vấn nạn tham nhũng đang hàng ngày, hàng giờ ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định của đất nước và gây tác động xấu đến mọi mặt của đời sống chính trị - xã hội.

Những kết quả bước đầu của công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua là rất đáng mừng nhưng các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương không được tự mãn mà càng phải cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa.

Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng xây dựng quy chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa Ban Chỉ đạo với các tổ chức, đoàn thể để nâng cao hiệu quả, đồng thời phát huy vai trò, thế mạnh của mỗi tổ chức, đoàn thể trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Phòng và chống tham nhũng đều cần thiết như nhau, nhưng trong tình hình hiện nay, chúng ta cần tập trung thực hiện chức năng chống tệ nạn và tội phạm tham nhũng để nâng cao tính răn đe trong xã hội, từ đó góp phần phòng ngừa chung.

Phó Thủ tướng chỉ rõ: Để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, cần có sự phối hợp cụ thể, kịp thời và thường xuyên giữa Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng với các cơ quan báo chí, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể khác nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng chống tham nhũng.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cần tích cực trao đổi thông tin trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Các đại biểu kiến nghị Chính phủ cần sửa đổi, ban hành các quy định nhằm công khai, minh bạch trong mọi lĩnh vực quản lý, tạo điều kiện cho các đoàn thể và nhân dân thực hiện chức năng giám sát; cần ban hành cơ chế bảo vệ người dũng cảm tố giác hành vi tham nhũng; kiên quyết hơn nữa trong việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi đơn vị có vụ việc tham nhũng xảy ra.

Đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; đoàn thể có mặt tại buổi làm việc cũng kiến nghị Chính phủ sớm thông qua Quy chế về phản biện xã hội để tạo hành lang pháp lý cho công tác giám sát của các đoàn thể nhân dân sớm đi vào cuộc sống; góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

MỚI - NÓNG