Hoãn tòa vì Chủ tịch phường ốm (?)!

Hoãn tòa vì Chủ tịch phường ốm (?)!
TP - Đúng lịch, sáng 25/9, Toà án quận Thanh Xuân, Hà Nội đưa vụ người dân tại đường Vành đai 3 kiện Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân, Chủ tịch phường Thanh Xuân Trung, ra xét xử. Nhưng phiên tòa đã bị hoãn, lý do Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung bị ốm.
Hoãn tòa vì Chủ tịch phường ốm (?)! ảnh 1
Bị cưỡng chế nhiều hộ dân sống trong cảnh tạm bợ từ nhiều tháng qua

Ông Ninh Đức Từ (một trong những người khởi kiện), cựu chiến binh  ở 12/122, ngõ 1, đường Khuất Duy Tiến cho biết, ông và 11 hộ dân khác khởi kiện Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân  vì Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 3/4/2007 của UBND quận Thanh Xuân về việc cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng, xây dựng đường vành đai 3.

Theo các hộ dân, UBND quận Thanh Xuân đã ra quyết định cưỡng chế trái thẩm quyền. Vì, tại Điều 39, Luật Đất đai 2003, UBND cấp ban hành quyết định thu hồi Đất mới có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế.

Đối với dự án đường Vành đai 3 do UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định thu hồi đất, vậy UBND quận Thanh Xuân ra quyết định cưỡng chế là sai. Tiếp đó, việc tiến hành cưỡng chế đã làm trái pháp luật. Đến khi tổ chức cưỡng chế (12/4/2007), dân vẫn chưa được giải quyết nhà tái định cư.

Trong lúc, dân không có nhà ở nên không chuyển được đồ, và cơ quan cưỡng chế đã thu giữ cả tài sản của dân, tự ý vận chuyển đi nơi khác...

MỚI - NÓNG