Cánh diều mang ước mơ hội họa

Cánh diều mang ước mơ hội họa
TPO - 38 cánh diều được trang trí bằng những tác phẩm hội họa sẽ được diễu hành bằng xe máy và thả lên trời hôm thứ Bảy, 13/10 tới. Sự kiện mang tên "Hội họa trên những cánh diều" sẽ xuất phát từ Văn Miếu và điểm đến là sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.
Cánh diều mang ước mơ hội họa ảnh 1

Những cánh diều này được các nghệ nhân chế tác theo phong cách cổ xưa, có gắn sáo, và những trang trí ở trên đó mang hơi thở hiện đại.

Những cánh diều sẽ mang khát vọng tìm về Tinh hoa văn hóa Việt, được thả lên bầu trời Thăng Long, bằng niềm mơ ước hòa bình, hội nhập thế giới của Việt Nam thế kỉ 21.

Các em nhỏ nạn nhân chất độc da cam dioxin, học sinh huyện Từ Liêm, Hà Nội sẽ được mời tham dự chương trình do Trung tâm văn hóa Pháp, Ngân hàng Societé Générale của Pháp tài trợ.

Chương trình bắt đầu lúc 10h30 ngày 13/10, khởi hành từ 31a Văn Miếu. Triển lãm 38 cánh diều này sẽ diễn ra đến chiều.

Tại Vườn hoa Sân vận động Mỹ Đình, 16h45 bắt đầu lễ khai mạc bằng tiếng trống cổ truyền với đài phun nước, có đội múa rồng lân, gió lên, các nghệ nhân cùng các hoạ sĩ sẽ giới thiệu và thả từng con Diều. Các em nhỏ được vui chơi nặn tò he, thả đèn hoa đăng.

Màn pháo hoa lúc 20h kết thúc chương trình.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.