Vụ nữ sinh gốc Việt mất tích: Yêu cầu FBI điều tra

Vụ nữ sinh gốc Việt mất tích: Yêu cầu FBI điều tra
Thất vọng trước tiến độ điều tra của cảnh sát, gia đình cô sinh viên gốc Việt Michelle Hoang Thi Le đã tự mở cuộc tìm kiếm và nâng số tiền thưởng lên 40.000 USD

> Nữ sinh gốc Việt mất tích bí ẩn

Tờ rơi tìm kiếm cô Michelle Hoang Thi Le bị mất tích. Ảnh: EXAMINER.COM
Tờ rơi tìm kiếm cô Michelle Hoang Thi Le bị mất tích. Ảnh: EXAMINER.COM.

Gia đình nữ sinh mất tích gốc Việt Michelle Hoang Thi Le vừa yêu cầu các nhân viên điều tra thuộc sở cảnh sát Hayward bàn giao vụ việc cho Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Đại diện cho gia đình cô Le, Krystine Dinh, hôm 5-6 đã thể hiện sự thất vọng trước tiến độ điều tra của cảnh sát Hayward. Theo Krystine Dinh, căn hộ của Le chỉ được lục soát vào ngày 31-5, bốn ngày sau khi cô mất tích. Trong khi đó, cảnh sát nói với cô Krystine Dinh rằng sẽ mất ít nhất 2 tuần để nhận được kết quả giám định về chiếc ô tô của Le. “Chúng tôi nghĩ rằng đối với một nhân viên có kinh nghiệm giải quyết những vụ mất tích, chứng cứ sẽ được phân tích nhanh chóng.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ nhìn thấy ảnh của Le và những thông tin cần thiết đăng trên trang web của FBI ở mục người mất tích” - Dinh nói. Cô Krystine Dinh cho biết hiện gia đình chưa nhận được thông tin mới nào từ phía cảnh sát.

Thất vọng trước năng lực của cảnh sát, gia đình của Le đã đích thân tham gia cuộc tìm kiếm người thân. Số tiền thưởng dành cho những thông tin dẫn đến sự trở về an toàn của Le đã được nâng lên 40.000 USD từ tối 3-6 và nhiều khả năng còn tăng thêm.

Về phần mình, cảnh sát Hayward xác nhận họ đã liên hệ với FBI ngay từ những bước đầu tiên của cuộc điều tra cụ thể như việc yêu cầu họ hỗ trợ phân tích các cuộc gọi… Trung úy cảnh sát Roger Keener nói: “FBI đã đề nghị mọi nguồn lực có thể để hỗ trợ và chúng tôi đang tận dụng sự giúp đỡ này để giải quyết vụ mất tích”.

Trước đó, nhân viên điều tra đã thẩm vấn người bạn thân của Le, cô Michelle Esteban, và cô này được thả không lâu sau đó. Tuy nhiên, phóng viên hãng tin AP hôm 5-6 không thể liên lạc được với cô Michelle Esteban và sở cảnh sát Hayward cũng như văn phòng FBI ở thành phố San Francisco không đưa ra bất cứ lời bình luận nào về việc này.

Trong khi đó, nhân viên kiểm lâm của Công viên hạt Uvas Canyon, gần thung lũng Silicon (bang California), đã phát hiện phần thi thể người ở một con mương cạn nước lúc 11 giờ 15 phút hôm 3-6 (giờ địa phương).

Theo trung sĩ cảnh sát Rick Sung, thuộc hạt Santa Clara (bang California), vẫn chưa thể xác nhận danh tính của phần thi thể người này nhưng ông tin rằng nó không liên quan gì đến vụ mất tích của cô Le. Tuy nhiên, ông Rick Sung nói thêm: “Không phải là không có khả năng phần thi thể vừa phát hiện là của cô Le.

Do đó, chúng tôi đang tiến hành điều tra làm rõ”. Ông Rick Sung cho biết phần thi thể người này dường như mới xuất hiện gần đây và hiện chưa có chứng cứ nào nói lên thời điểm chính xác nó xuất hiện trong con mương. Các nhân viên giám định y khoa của hạt Santa Clara đang hỗ trợ điều tra vụ việc.

Theo Huệ Bình (Người lao động)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG