Đắk Lắk: Cầu phao xuống cấp nặng

Cây cầu đã hư hỏng
Cây cầu đã hư hỏng
TP - Đã gần hai chục năm, hơn 170 hộ dân thôn 6 phải đi trên cây cầu phao tạm bợ vắt vẻo qua dòng Krông Ana.
Cây cầu đã hư hỏng
Cây cầu đã hư hỏng . Ảnh: V.T

Chiếc cầu phao này đã quen thuộc với dân thôn 6, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk. Cây cầu phao dài gần 100m được kết bằng những vật liệu tận dụng cũ kỹ: thuyền tôn, dây cáp, lót ván gỗ tạm bợ, hai bên không hề có lan can bảo vệ.

Theo thời gian cầu xuống cấp nghiêm trọng. Đã có nhiều tai nạn gây chết người xảy ra trên chiếc cầu phao tạm bợ này.

Về mùa khô mực nước sông xuống thấp, kéo cây cầu võng theo hình chữ V với độ dốc lớn, xe máy qua cầu lao ầm ầm như đổ đèo, người không vững tay lái như phụ nữ và học sinh rất dễ bị ngã. Xe đạp, xe máy đặc biệt là xe máy cày rơi xuống sông khi qua cầu xảy ra thường xuyên.

Khi mùa mưa lũ về, để đảm bảo cho công tác chống lũ, thông thoáng dòng chảy vừa để không bị cuốn trôi mất, cây cầu lại buộc phải tháo dỡ, người dân qua sông bằng thuyền, càng thêm bất tiện và nguy hiểm.

Chủ tịch UBND xã Lê Thanh Nghị cho hay, xã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên bằng văn bản đề nghị hỗ trợ xây cây cầu kiên cố nhưng chưa được giải quyết.

MỚI - NÓNG