Tặng máy tính và vở cho các trường học vùng lũ

Tặng máy tính và vở cho các trường học vùng lũ
TPO -Tiếp tục chuyến cứu trợ bà con vùng lũ, mấy ngày qua, Ban đại diện báo Tiền Phong ở ĐBSCL đến một số trường học ở tỉnh Hà Tĩnh tặng máy vi tính và vở.

Đây là những ngôi trường bị ngập sâu trong lũ, nhiều thiết bị giảng dạy của nhà trường và sách vở của học sinh bị hư hỏng. Tặng trường tiểu học Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh) một máy vi tính và trường này cùng trường THCS, mầm non Thuận Lộc 6.200 cuốn vở; trường tiểu học Kim Lộc (huyện Can Lộc) một máy tính xách tay; trường tiểu học và THCS Vượng Lộc (huyện Can Lộc) một máy vi tính và 6.000 cuốn vở; trường tiểu học và mầm non Liên Minh (huyện Đức Thọ) 6.400 cuốn vở.

Đồng thời, tặng các trường 70 triệu đồng. Số tiền chuyến cứu trợ do Tập đoàn Nguyễn Hoàng, Văn phòng Luật sư Vạn Lý-Cần Thơ, Cty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, Cty Cổ phần Kinh doanh Nông sản Kiên Giang và nhiều doanh nghiệp, cá nhân khác ủng hộ.

 
Tặng máy tính và vở cho các trường học vùng lũ ảnh 1

Máy vi tính và vở tặng trường tiểu học Thuận Lộc.

Trao máy tính xách tay cho Ban giám hiệu trường tiểu học Kim Lộc.
Trao máy tính xách tay cho Ban giám hiệu trường tiểu học Kim Lộc..
Tặng vở cho trường tiểu học Liên Minh.
Tặng vở cho trường tiểu học Liên Minh..
Tặng máy tính và vở cho các trường học vùng lũ ảnh 4
Chuyển vở đến trường tiểu học Vượng Lộc. ảnh Ngọc Huyền.

Cùng Tiền Phong cứu trợ lũ lụt

Mọi sự hỗ trợ xin gửi về các địa chỉ sau: báo Tiền Phong, 15 Hồ Xuân Hương - Hà Nội; ĐT: 39434031. Ban đại diện tại TP Hồ Chí Minh: 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Q3, ĐT: (08) 3848 4366 (08) 3848 4366 , Fax: (08) 3843 5095, Ban đại diện tại miền Trung: 19 Ngô Gia Tự - Đà Nẵng, ĐT: 3828 039, Fax: (05113) 897 080, Ban đại diện tại Đồng bằng sông Cửu Long: 46A, Quốc lộ 91B, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ĐT và Fax: 07103823829, Ban đại diện tại Tây Nguyên: 26 Trần Nhật Duật- TP Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk, ĐT và Fax: (0500) 3950029.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.